Thời tiết đêm 2/2: Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc nước ta.
Chú thích ảnh
Bắc Bộ trời rét. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 2/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm

Từ đêm 2/2, Bắc Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ từ ngày 3/2 trời rét. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế từ đêm 3/2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế phổ biến 15-18 độ C. Khu vực Hà Nội từ đêm 2/2 trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm 2 - 3/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác; từ gần sáng ngày 3 - 4/2, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao có khả năng xảy ra rét hại.

Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trên biển, từ đêm 2/2, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2 - 3,5m. Từ ngày 3/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m. Từ đêm 3/2 vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-5m.

Thời tiết các khu vực đêm 2/2, ngày 3/2:

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, trời rét; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, dông, đêm và sáng trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm và sáng sớm trời rét; phía Nam có mưa rào vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 27- 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đề phòng ngập ở khu vực trũng thấp ven biển phía Đông Nam Bộ

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tại ven biển phía Đông Nam Bộ mực nước triều đang ở mức cao. Mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu là 4,04m vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 2/2.

Dự báo, từ chiều tối 2/2 đến ngày 3/2, ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu là 3,95 - 4,05 m. Thời gian xuất hiện nước lớn khoảng từ 1 - 5 giờ và 15 - 20 giờ hàng ngày. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Cảnh báo trong 24 - 48 giờ tới, mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Dự báo mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 3,9 - 4m. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian chiều tối và đêm.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Ngày 24/10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2026", với sự tham dự của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.