Vinh danh điển hình tiên tiến trong lĩnh vực biển đảo

Ngày 18/9, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.  

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi đã phát động phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Lao động giỏi, đồng thuận cao, về đích sớm”. Theo đó, Tổng cục tiếp tục tổ chức triển khai phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, giai đoạn 2020 - 2025, Tổng cục phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; không để tình trạng giải ngân chậm và nhiệm vụ quá hạn do nguyên nhân chủ quan; không mất đoàn kết nội bộ; không tham nhũng, lãng phí; không sách nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ; không để xảy ra sự cố nổi cộm trong lĩnh vực quản lý của đơn vị; có giải pháp, sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trên các mặt công tác; có 100% đơn vị trực thuộc Tổng cục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao; trên 90% cá nhân thuộc các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, trong đó, mỗi đơn vị đều có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quế Lâm cho biết: Trong 5 năm qua công tác thi đua khen thưởng tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tổng cục được duy trì thường xuyên, liên tục, nề nếp. Đặc biệt, thực hiện Công văn số 4907/BTNMT-TĐKTTT ngày 11/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”, Tổng cục đã có những đề xuất, sáng kiến, hành động cụ thể: đề xuất và xây dựng Chương trình phòng chống rác thải nhựa đại dương quốc gia; đề xuất xây dựng Trung tâm xử lý rác thải nhựa quốc tế tại Việt Nam làm đầu mối giúp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chính phủ trong hợp tác của Việt Nam với các nước nhằm giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương toàn cầu.

Trong giai đoạn 5 năm qua tại Tổng cục đã có 467 sáng kiến của 471 cá nhân được công nhận thi đua  cấp cơ sở; 37 sáng kiến  của 32 cá nhân được công nhận thi đua  cấp bộ và 4 sáng kiến  của 4 cá nhân được công nhận thi đua cấp toàn quốc

Chúc mừng và biểu dương các điển hình tiên tiến của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân nhận định, trong những năm qua Tổng cục đã vượt qua nhiều khó khăn, hưởng ứng và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước; công tác thi đua, khen thưởng của Tổng cục luôn được quan tâm chỉ đạo, có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ II đã đề ra cho nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021- 2025; xây dựng chương trình thi đua có nội dung phong phú, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua; đồng thời lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc trong những tháng cuối năm 2020.

Trong giai đoạn tới, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác quản lý nhà nướcvề tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; triển khai có hiệu quả kế hoạch 5 năm và chuẩn bị tốt cho thực hiện Kế hoạch tổng thể theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ để thực hiện thành công Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Theo Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng cần tiếp tục kiện toàn, đổi mới tổ chức đủ mạnh, tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; đẩy mạnh điều tra cơ bản; thiết lập bộ cơ sở dữ liệu số hóa về biển, đảo,; nâng cao năng lực kiểm soát tài nguyên, năng lực dự báo, cảnh báo ô nhiễm và thảm họa môi trường biển; khắc phục và chủ động phòng ngừa tình trạng hủy hoại, làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường biển, đặc biệt là giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; phấn đấu tối thiểu 45% diện tích vùng biển Việt Nam có số liệu điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển ở tỷ lệ 1/500.000.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ và thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Minh Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các ông: Phạm Ngọc Sơn - nguyên Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển, vì những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân; tặng Bằng khen và Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 4 cá nhân và 1 tập thể thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Hoàng Nam (TTXVN)
Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Những sáng kiến hay của một công đoàn viên
Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Những sáng kiến hay của một công đoàn viên

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 do Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang phát động, anh Ngô Minh Tâm, Tổ phó Cơ - Điện, Phân xưởng sản xuất Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên - Kiên Giang (thuộc địa bàn xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) đã có 3 sáng kiến hay được ứng dụng vào sản xuất, giảm chi phí, sức lao động và ô nhiễm bụi, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN