Hai bên mở rộng hợp tác các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), tạo việc làm cho người dân và tiếp tục khuyến khích các khu VSIP thông minh, hiện đại hơn trong tương lai… Nhận định về kết quả chuyến thăm, báo chí khu vực đánh giá đây là hình mẫu thành công trong hợp tác kinh tế xanh- kinh tế số.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại cuộc gặp gỡ và phát biểu với báo chí, ngày 12/3/2025. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trang opengovasia.com (Singapore) nhận định Singapore đang chủ động thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế xanh - kỹ thuật số với Việt Nam khi hai nước cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế kỹ thuật số, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo.
Tờ báo viết quan hệ đối tác kinh tế xanh - số giữa Việt Nam và Singapore thể hiện sự hợp tác năng động và đầy hứa hẹn, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Bằng cách kết hợp chuyên môn của Singapore về dịch vụ số và công nghệ sạch với các ngành năng lượng và Công nghệ thông tin đang phát triển của Việt Nam, hai nước đang vững bước trên con đường hướng tới sự tăng trưởng bền vững lâu dài. Cùng nhau giải quyết những thách thức chung về chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, quan hệ đối tác Việt Nam - Singapore trong lĩnh vực này sẽ là hình mẫu cho sự hợp tác quốc tế thành công trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và xa hơn nữa.
Khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được coi là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Ông Phạm Quang Cường, từng là Phó Giáo sư tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và Tổng Giám đốc điều hành của Eureka Robotics tại Singapore, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận dụng AI và tự động hóa phục vụ phát triển bền vững của Việt Nam. Ông Cường nêu bật lợi thế của Việt Nam là có lực lượng lao động trẻ, năng động, đặc biệt là các kỹ sư phần mềm AI tài năng, những người có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo và giúp Việt Nam cạnh tranh trên toàn cầu, kể cả khi chỉ có nguồn vốn ít ỏi. Dù đã có nhiều nỗ lực trong việc tăng tốc số hóa nhưng để tích hợp hoàn toàn AI vào sản xuất, Việt Nam cần thời gian, kế hoạch chiến lược và sự kiên nhẫn.
Cũng đưa tin về chuyến thăm, trang opengovasia.com nhận định khi Việt Nam tiếp tục hành trình tiến vào kỷ nguyên số, hợp tác AI và công nghệ với Singapore sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của cả hai nước. Với các khoản đầu tư chiến lược, sự hợp tác chặt chẽ và nỗ lực cải cách, hai nước sẽ mở ra những cơ hội cho đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh toàn cầu, tạo ra một quan hệ đối tác kinh tế năng động và bền vững.
Về phần mình, tờ Nikkei (Nhật Bản) đánh giá việc nhất trí tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam cho thấy Singapore sẽ tham gia nhiều hơn vào các nỗ lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu thay đổi đưa Đông Nam Á thành điểm hội tụ hoạt động công nghiệp.
Báo trên dẫn lời Thủ tướng Singapore Lawrence Wong hoan nghênh các khu công nghiệp đã tạo ra nhiều việc làm và cơ hội tốt cho cả hai nước: “Trong bối cảnh toàn cầu bất ổn hiện nay, việc các quốc gia có cùng chí hướng như Singapore và Việt Nam hợp tác chặt chẽ với nhau thậm chí còn quan trọng hơn”.
Theo Nikkei, cuộc chiến thương mại đang âm ỉ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc đã khiến nhiều công ty có cơ sở sản xuất tại Trung Quốc cân nhắc chuyển dịch sang các nước Đông Nam Á như Việt Nam. Các khu công nghiệp mới mà Việt Nam hợp tác với Singapore để phát triển được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu này. Công ty Sembcorp Industries (thuộc sở hữu một phần của nhà đầu tư nhà nước Singapore Temasek) lưu ý rằng khu công nghiệp mới tại Nam Định sẽ là "khu kinh tế phát triển nhanh nhất" với việc thành lập các công ty điện tử, máy móc và ô tô lớn cùng với chuỗi cung ứng. Ngoài các khu công nghiệp, Singapore và Việt Nam đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác theo khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.