Việt Nam bước đầu kiểm soát dịch bệnh COVID-19, thực hiện mục tiêu kép

Tính đến 18 giờ ngày 17/7, Việt Nam đã có hơn 3 tháng không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Việt Nam bước đầu kiểm soát dịch bệnh COVID-19, thực hiện mục tiêu kép.

Chú thích ảnh
Ngày 17/7, tỉnh Hòa Bình tiếp nhận và cách ly tập trung 85 công dân Việt Nam là các du học sinh đang học tập tại nước ngoài trở về vào khu cách ly tập trung. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh,  kịp thời cách ly

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ngày 17/7 Việt Nam có thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, là chuyên gia Nga - người này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.  

Bệnh nhân 382 là nam, 64 tuổi, là chuyên gia từ Liên bang Nga đến Việt Nam trên chuyến bay IO4405, nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất - Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/7/2020, được chuyển đến cách ly tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngay sau khi nhập cảnh.

Ngày 13/7/2020 người này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Ngày 15/7/2020, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau họng, được chuyển về Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu, để cách ly điều trị và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Cả nước hiện có 10.133 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, 78 người được cách ly tập trung tại bệnh viện; 9.613 người được cách ly tập trung tại cơ sở khác; 442 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho thấy, trong ngày đã có thêm một trường hợp được công bố khỏi bệnh, là bệnh nhân 338 (nam, 38 tuổi) được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 357 ca được công bố khỏi bệnh trong tổng số 382 trường hợp mắc COVID-19 ở nước ta (chiếm 93,5%). Các bệnh nhân còn lại hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước, đa số có sức khỏe ổn định; không có trường hợp tử vong.

Trong số này, có 5 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 ca có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Giải quyết khó khăn, sát cánh cùng doanh nghiệp Hàn Quốc  

Tại Hội nghị “Đối thoại giữa Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam: Giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19” được tổ chức ngày 17/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe, ghi nhận những nội dung mà cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất, sáng kiến, giải pháp cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, đặc biệt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sau đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, Việt Nam bước đầu kiểm soát dịch bệnh; thực hiện mục tiêu kép: Khôi phục kinh tế-xã hội trong tình trạng mới và làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Chính phủ tiếp tục cắt giảm 239 điều kiện kinh doanh, nâng tổng số cắt giảm 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh; cắt bỏ 6.776/9.926 thủ tục hành chính rườm rà, gây tăng thời gian, chi phí chính thức và phi chính thức cho doanh nghiệp; đồng thời cắt giảm 30/120 thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành, đặc biệt liên quan đến thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhằm tạo điều kiện công khai, minh bạch, môi trường thông thoáng cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bên cạnh đó tiếp tục thực hiện mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định, 20% chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025.

Theo số liệu công bố của Tổng cục thống kê, 6 tháng đầu năm 2020, cả nước có hơn 62.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; 25.200 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đầu tư nước ngoài gần 15,7 tỷ USD, trong đó có 1.418 dự án được cấp phép với gần 8,5 tỷ USD.

Hiện nay, Hàn Quốc là quốc gia đầu tư lớn thứ 5 tại Việt Nam với hơn 544 triệu USD, chiếm 6,5%; đồng thời là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam, tạo việc làm cho hơn 700.000 lao động trên cả nước. 

Thông báo việc mở đường bay thương mại giữa Việt Nam và Seoul trong thời gian tới, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, từ tháng 3/2020 khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó khăn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia, lao động, nhà đầu tư, doanh nhân từ Hàn Quốc sang Việt Nam thực hiện nhiệm vụ. Giai đoạn hiện nay, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kép, tái khởi động nền kinh tế song song với việc kiểm soát dịch bệnh; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sản xuất trong nước, thúc đẩy tăng trưởng Việt Nam.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng tin tưởng, cùng với Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2020-2021, Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước, trong đó có Hàn Quốc, để trở thành biểu tượng hợp tác, sát cánh cùng phát triển trong giai đoạn khó khăn.

Đánh giá cao ý nghĩa của Hội nghị, Đại sứ Park Nok Wan kiến nghị Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ sớm xây dựng cơ chế nhằm nhanh chóng bình thường hóa giao lưu quan hệ hai nước trong bối cảnh hậu COVID-19; tiếp tục hỗ trợ đưa nhân sự cần thiết nhập cảnh vào Việt Nam để kinh doanh và làm việc; đồng thời rút ngắn thời gian cách ly, có cách tiếp cận linh hoạt và hệ thống hơn nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Nhấn mạnh việc ưu tiên cho các dự án đầu tư quan trọng, các doanh nghiệp mở rộng sản xuất hoặc tăng vốn đầu tư…, Đại sứ Park Nok Wan đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, hạn chế khó khăn về thủ tục hành chính, giảm thiểu tình trạng cấp phép chậm trễ, thời gian thi công kéo dài… tránh bỏ lỡ cơ hội thu hút đầu tư, nhà đầu tư không phải chịu những thiệt thòi khách quan.

Đại sứ Park Nok Wan đề nghị Chính phủ Việt Nam gia hạn thời hạn thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khắc phục tác động dịch COVID-19 như giảm giá tiền điện, gia hạn nộp thuế thu nhập, hoãn thanh kiểm tra thuế…

Ngài Park Nok Wan mong muốn Chính phủ Việt Nam tăng cường vai trò bảo hộ của các cơ quan thương mại Việt Nam để doanh nghiệp hai nước tránh thiệt hại do sản phẩm giá rẻ nhập khẩu ở Việt Nam nhằm vào lợi nhuận ngắn hạn, gây hỗn loạn thị trường trong nước.  

Đánh giá việc thông qua Luật đầu tư công tư là cơ hội cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam, Đại sứ Park Nok Wan tin tưởng, làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam trong thời gian qua sẽ sớm sôi động trở lại sau thời gian tạm thời chững lại.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đại sứ Park Nok Wan cho rằng, các doanh nghiệp Hàn Quốc cần chủ động xây dựng chính sách, đáp ứng yêu cầu của Việt Nam. Đề xuất cơ chế đối thoại thường niên 2 lần/năm trong thời gian tới, ngài Park Nok Wan tin tưởng trong bối cảnh hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc vào năm 2022, Hội nghị có vai trò quan trọng, góp phần nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới; đồng thời khẳng định tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

Tại Hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc kiến nghị một số vấn đề liên quan đến hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc, thuế nhà thầu nước ngoài; phát sinh thuế thu nhập cá nhân của người lao động được phái cử ngắn hạn; mã vạch của hàng hoá xuất khẩu; thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O theo Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam; xuất nhập khẩu, logistics; cải thiện thủ tục hành chính; xây dựng dịch vụ Fast-track  (thủ tục nhanh) khi nhập cảnh…

Liên quan đến chính sách của Chính phủ Việt Nam khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 và cải thiện thủ tục hành chính, đại diện một số bộ, ngành đã giải đáp, thông tin chính sách, quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ để khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 gây ra đối với doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam; giới thiệu Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Cổng dịch vụ công quốc gia; Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19…

Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Nga và Belarus về nước  

Trong hai ngày 16-17/7, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Belarus, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng sở tại đã phối hợp thực hiện chuyến bay đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Nga và Belarus về nước an toàn.  

Chú thích ảnh
Lấy máu xét nghiệm cho công dân về cách ly tập trung tại Trung đoàn 151. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Công dân trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, du học sinh tốt nghiệp không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia hạn chế việc di chuyển, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Belarus đã tích cực làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để chuẩn bị các thủ tục cần thiết về cấp phép bay, hướng dẫn công dân di chuyển từ nhiều tỉnh thành đến sân bay ở Moscow và Minsk.

Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Belarus đã cử cán bộ trực tiếp ra các sân bay, phối hợp với hãng hàng không và các cơ quan chức năng sở tại hướng dẫn, hỗ trợ công dân hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các hãng hàng không trong nước sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước, trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, nguyện vọng về nước của công dân và năng lực cách ly tại các địa phương.

V.T/Báo Tin tức
Dấu hỏi về cách thống kê bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Anh
Dấu hỏi về cách thống kê bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Anh

Ngày 17/7, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đã yêu cầu các cơ quan y tế xứ England xem lại cách thức thống kê số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN