Truyền thống vẻ vang và sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng các cơ quan bên cạnh và giới chuyên gia đã có những hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Sáng 3/2, trước lá cờ Tổ quốc tung bay trên khu vực sân Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, toàn bộ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh đã tổ chức lễ chào cờ. Trong tiếng nhạc Quốc ca, mỗi người con Việt Nam hát vang những lời ca hào hùng đã lắng sâu trong tâm khảm. Càng ý nghĩa hơn khi những buổi lễ chào cờ như thế này sẽ được duy trì tổ chức mỗi thứ hai đầu tháng.

Tiếp đó, trước tượng Bác Hồ ở Bảo tàng Văn minh châu Á, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và các cơ quan bên cạnh đã tiến hành dâng hoa để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ nhìn nhận trách nhiệm, tiếp bước cha ông, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Chia sẻ cảm xúc tại buổi dâng hoa tượng Bác, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh hoạt động dâng hoa mang ý nghĩa rất sâu sắc, hòa chung không khí chào mừng 95 năm ngày thành lập Đảng để bày tỏ lòng biết ơn và sự tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đồng thời là cơ hội để các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Singapore thể hiện tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm sẵn sàng đồng hành cùng cả nước để đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã hiệu triệu.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra một trang sử mới, đưa đất nước ta từ thân phận nô lệ trở thành một quốc gia độc lập, tự do và phát triển. Trong suốt 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Singapore về mục tiêu của Đảng đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, Giáo sư Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Đại học quốc gia Singapore - cho biết: “Tôi thấy Việt Nam trong thời gian qua mặc dù có những biến động khó khăn, nhưng cũng phải nói là đã làm rất quyết liệt, đặc biệt trong xây dựng hệ thống đường cao tốc, hạ tầng cơ sở.

Bản thân tôi nghiên cứu thấy, việc triển khai xây dựng hệ thống đường cao tốc vượt khá nhanh so với các nước, hay triển khai thu phí tự động, số hóa cũng rất nhanh. Rõ ràng là nếu Việt Nam quyết tâm thì có thể đi được rất nhanh”.  

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết "Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", trong đó bao quát từ thành tựu lãnh đạo của Đảng cho đến những thách thức phía trước và hướng đi tương lai. Đánh giá về chiến lược của Đảng trong việc đưa đất nước thực hiện các mục tiêu đề ra, Giáo sư Vũ Minh Khương nhận định: “Thứ nhất là khẳng định tầm nhìn của Việt Nam đến năm 2045. Đó là khát vọng ngàn đời của dân tộc. Tổng Bí thư có nói đến cội nguồn văn hóa của dân tộc chúng ta. Một dân tộc đã làm nên những chiến thắng lừng lẫy thì rõ ràng có đủ sức mạnh để làm những việc phi thường trong thời gian tới. Điểm thứ hai là dựa vào dân. Cái thứ ba, rất quan trọng, là thể chế và thiết chế. Và cái thứ tư là nắm bắt cơ hội thời đại. Biết những thách thức để vượt qua, tạo nên sức mạnh cộng hưởng của dân tộc với thời đại trong nước và quốc tế, và đó cũng là kế thừa tư duy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi thấy rất đáng quý và nó tạo cho tôi niềm tin rõ ràng rằng Đảng ta có một hướng đi rất tốt, một chiến lược rất rõ ràng để đưa đất nước đi tới phồn vinh trong hai thập kỷ tới”.

Bước sang năm 2025, đất nước ta tiếp tục đối mặt với những thách thức và cơ hội mới. Theo Đại sứ Trần Phước Anh, với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, mỗi người con Việt Nam tại Singapore đang tiếp tục đồng lòng, chung sức, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế./.

Đỗ Vân - Tất Đạt - Ngọc Khương - Lê Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.