Truy điệu và an táng hài cốt 9 liệt sỹ hy sinh tại Lào

Ngày 18/5, Lễ truy điệu, an táng hài cốt 9 liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đất bạn Lào đã được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).
Chú thích ảnh
Lễ truy điệu, an táng 9 liệt sĩ hy sinh tại Lào. 

Thực hiện kế hoạch quy tập mùa khô 2022 - 2023, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 9 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Savannakhet, Lào. Đây là lần thứ 37 (kể từ năm 1993), tỉnh Quảng Trị đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước, an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Quân khu 4, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Savannakhet (Lào) cùng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã dâng hương, tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tiễn đưa các hài cốt liệt sỹ về nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9. 

Đọc điếu văn truy điệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam xúc động: “Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ là biểu tượng cao cả của tấm lòng Việt Nam với bè bạn quốc tế, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước Việt - Lào. Xin các anh, các chị an lòng yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Cầu nguyện cho hương hồn các liệt sỹ được thanh thản nơi chín suối. Chúng tôi, những người thế hệ hôm nay xin hứa sẽ quyết tâm bảo vệ đến cùng lý tưởng mà các anh, các chị đã chọn, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ thay mặt nhân dân cả nước thường xuyên chăm sóc chu đáo phần mộ của các anh với lòng thành kính sâu sắc và nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh, các chị”.

Chú thích ảnh
An táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9. 

Bà Ling Thong Sẻng Ta Văn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Savannakhet (Lào) cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh thân mình vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì tình đoàn kết gắn bó keo sơn, đặc biệt thủy chung trong sáng của hai nước đã đấu tránh giành lại độc lập, tự do cho nhân dân Lào - Việt. Công lao to lớn đó của các đồng chí được Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi ghi nhớ trong lịch sử chiến đấu của nhân dân Lào và những trang sử hào hùng của liên mình chiến đấu Lào - Việt.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.