Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Sáng 8/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ truy điệu và an táng 20 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hương tại lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Tại Lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Phạm Đăng Quyền, nhấn mạnh: Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam về đất mẹ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người con ưu tú của dân tộc đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của hai nước Việt Nam và Lào. 

Trong mùa khô năm 2019-2020, dưới sự chỉ đạo của Ban công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tìm kiếm, cất bốc hài cốt của các đồng chí, đồng đội đưa về nghĩa trang của tỉnh an táng. Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa nguyện quyết tâm xây đắp, gìn giữ, bảo vệ mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp, giúp đỡ nhau trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
An táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước, Thanh Hóa). Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Từ năm 1998 đến nay, được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập, đưa hàng nghìn hài cốt của các đồng chí, đồng đội đưa về Việt Nam an táng. Riêng mùa khô 2019-2020, Đội quy tập, tìm kiếm, cất bốc được 20 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Sau lễ tưởng niệm, tri ân, hài cốt các liệt sĩ lần lượt được di chuyển, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước).

Dịp này, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia về Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515), Quân khu 4 và tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà cho đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Khiếu Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.