Tiếp tục thực hiện hiệu quả 'mục tiêu kép'

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 9/11, Quốc hội thảo luận tập trung tại hội trường về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Phiên thảo đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri tỉnh Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh dự phiên họp chiều 9/11/2021. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu 

Theo dõi thảo luận về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, cử tri Quảng Ninh đánh giá cao các đại biểu đã đưa ra được nhiều quyết sách đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt với mục tiêu hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân; cố gắng cao nhất bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, cử tri Bùi Văn Lưu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ, cho rằng cần phát huy, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị và doanh nghiệp trong xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm trong việc khẩn trương hoàn thiện cơ chế và các kịch bản, phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch theo từng cấp độ dịch ở cấp mình phụ trách, bảo đảm phù hợp với khả năng ứng phó, năng lực y tế của từng địa bàn, trong đó yêu cầu phải thực hiện tổ chức tập dượt phương án cách ly F0, F1 tại nhà khi có đủ điều kiện với sự tham gia của người dân. Đặc biệt, khi phát hiện ca F0, cần kích hoạt ngay cơ chế chỉ đạo từ cơ sở một cách phù hợp, gắn trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã với tinh thần cao nhất, nhanh nhất, hiệu quả và an toàn nhất, nhằm giữ vững địa bàn “an toàn - ổn định”, phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép” năm 2021.

Ông Bùi Văn Lưu nhấn mạnh thêm, trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa trở lại ở trạng thái bình thường mới, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, trước cấp ủy cấp trên về việc quyết định tổ chức các sự kiện tập trung đông người như hội nghị, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch… Việc tổ chức phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch và kiểm soát dịch, đặc biệt phải thực hiện quét mã QR, có cơ chế kiểm soát, nắm chắc thông tin, hành trình di chuyển của người từ nơi khác đến dự sự kiện.

Người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phải thực hiện nghiêm các yêu cầu và biện pháp phòng, chống dịch; quản lý toàn diện về an toàn dịch bệnh trong mọi hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo nguyên tắc “sản xuất an toàn”, “du lịch an toàn” trong tình hình mới. Cán bộ, đảng viên, công chức phải là người gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Bằng kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp thêm những giải pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19, ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, chia sẻ, để duy trì kênh xuất khẩu sản phẩm nông sản, thuỷ sản, hoa quả Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa của Việt Nam với các thị trường quan trọng, thành phố Móng Cái đã tập trung đồng bộ các giải pháp như: tuyên truyền, vận động, quán triệt nhân dân, đặc biệt là các lực lượng tại cửa khẩu, lối mở không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện yêu cầu “5K” và ứng dụng hiệu quả thành tựu công nghệ thông tin; làm cho nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, logistics hiểu, đồng thuận, chia sẻ, cùng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, thành phố Móng Cái đã tăng cường công tác đối ngoại, thúc đẩy hợp tác phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là cơ chế hợp tác tin cậy lẫn nhau, chia sẻ thông tin, phối hợp thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 qua biên giới, đảm bảo khu vực cửa khẩu, lối mở hai bên an toàn; đồng thời tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và giữ vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa qua Việt Nam – Trung Quốc.

Móng Cái cũng sớm nhận diện, chủ động kiểm soát các nguồn lây dịch COVID-19 vào địa bàn và có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, loại trừ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch, nhất là kiểm soát di biến động dân cư, phát hiện sớm những người đến từ vùng dịch để cách ly, khoanh vùng kiểm soát.

Những giải pháp trên đã tạo cho địa bàn Móng Cái an toàn, cuộc sống, sức khoẻ nhân dân được đảm bảo, hoạt động phát triển kinh tế được duy trì; môi trường khu vực cửa khẩu luôn đảm bảo an toàn, góp phần ổn định và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái tính hết tháng 10/2021 đạt 3,157 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ 2020; kim ngạch hàng nhập sản xuất, nhập gia công qua cửa khẩu Móng Cái đạt khoảng 7 tỷ USD, tăng 520% so cùng kỳ.

Văn Đức (TTXVN)
Cử tri Bình Định kiến nghị hỗ trợ phục hồi kinh tế
Cử tri Bình Định kiến nghị hỗ trợ phục hồi kinh tế

Phiên thảo luận của Quốc hội sáng 9/11 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri tỉnh Bình Định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN