Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri ở Lâm Đồng

Ngày 15/11, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Đức Trọng và thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trả lời các kiến nghị của cử tri thành phố Đà Lạt trong chiều 15/11.

Tại điểm tiếp xúc ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng và thành phố Đà Lạt, cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào các quyết sách, giải pháp của Chính phủ và Quốc hội qua Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV nhằm vượt qua khó khăn, khôi phục kinh tế - xã hội trong đại dịch COVID-19.

Đồng thời, cử tri xã Hiệp An và thành phố Đà Lạt tiếp tục kiến nghị nhiều vấn vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước, các chính sách an sinh xã hội và kế hoạch thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong trạng thái "bình thường mới" như, quản lý đất đai, làm đường giao thông nông thôn, giải phóng mặt bằng thực hiện công trình thuỷ lợi; đặc biệt là, công tác phòng, chống dịch COVID-19. Song song đó là những giải pháp khôi phục sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch, thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Cử tri là cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Lạt tham dự buổi tiếp xúc cử tri trong chiều 15/11.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các đơn vị sở, ngành, chính quyền các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã lần lượt giải đáp một số nội dung, lĩnh vực cử tri quan tâm. 

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri, ông Phan Đình Trạc khẳng định những kiến nghị và góp ý của cử tri đều là những tâm tư, nguyện vọng chính đáng. Vì vậy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng sẽ nghiêm túc ghi nhận và yêu cầu các cơ quan có chức năng xem xét, tìm hướng giải quyết, khắc phục trong thời gian tới, nhất là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh. Vấn đề nào thuộc Quốc hội, Chính phủ, Đoàn sẽ ghi nhận để báo cáo Quốc hội, Chính phủ. Những vấn đề nào thuộc tỉnh, huyện, xã, lãnh đạo địa phương phải ghi nhận để xử lý và có phản hồi cho từng cử tri. 

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng trang thiết bị y tế cho tỉnh Lâm Đồng và quà cho đại diện Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng.

Dịp này, ông Phan Đình Trạc đã đại diện Ban Nội chính Trung ương trao tặng cho Lâm Đồng các trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, gồm 10 máy thở, 200.000 khẩu trang và 200.000 bộ test nhanh từ nguồn của Bộ Y tế; đồng thời, hỗ trợ 600 suất quà cho công nhân và người lao động khó khăn tại Lâm Đồng từ nguồn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 16/11, ông Phan Đình Trạc cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp xúc cử tri xã Lát, huyện Lạc Dương; huyện Đơn Dương.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.