Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao RCEP lần thứ 5

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác (Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) lần thứ 5 dưới sự chủ trì của Thủ tướng nước chủ nhà Anwar Ibrahim - nước Chủ tịch ASEAN 2025.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025 phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đây là Hội nghị Cấp cao RCEP đầu tiên kể từ khi Hiệp định RCEP được ký kết vào tháng 11/2020 (năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam) và có hiệu lực đầy đủ từ ngày 2/6/2023 nhằm tạo cơ hội để lãnh đạo các nước trao đổi về tình hình kinh tế thế giới và hợp tác khu vực trong khuôn khổ hiệp định và thảo luận các định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo để tăng cường thực thi đầy đủ và hiệu quả hiệp định, cũng như thúc đẩy tiến trình kết nạp thành viên mới và chuẩn bị cho việc rà soát tổng thể Hiệp định RCEP vào năm 2027.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của nước Chủ tịch ASEAN 2025 Malaysia và các nước thành viên trong việc tổ chức Hội nghị Cấp cao có ý nghĩa này; nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị thể hiện cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên RCEP trong thúc đẩy hội nhập khu vực sâu rộng và thực chất hơn, qua đó giúp các nền kinh tế ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao các nước tham gia Hiệp định RCEP lần thứ 5. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của Hiệp định RCEP trong phát triển kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, những lợi ích rõ nét mà hiệp định mang lại trong thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng khu vực, tạo nền tảng cho các nước thành viên phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẽ tiếp tục thực thi nghiêm túc, đầy đủ các cam kết trong Hiệp định RCEP, đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với các thành viên để mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác trong khuôn khổ RCEP. Việt Nam coi trọng Hiệp định RCEP, coi đó là “cầu nối” giúp các nền kinh tế có trình độ phát triển khác nhau cùng chia sẻ lợi ích, phát triển tự thân và hướng tới thịnh vượng chung.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, coi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là trụ cột của trật tự thương mại công bằng, minh bạch, có lợi ích chung và sẵn sàng tham gia quá trình cải cách WTO.

Chú thích ảnh
Hội nghị Cấp cao các nước tham gia Hiệp định RCEP lần thứ 5. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị kết thúc thành công và đã thông qua Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo về Hiệp định RCEP, trong đó khẳng định các nước ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực cởi mở, bao trùm, cùng có lợi và hướng tới tương lai.

Tuyên bố chung cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên Hiệp định RCEP đối với hệ thống thương mại đa phương với WTO làm nền tảng, cởi mở, minh bạch, công bằng và dựa trên luật lệ, bảo đảm tính dễ dự đoán và không phân biệt đối xử giữa các đối tác thương mại, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp định RCEP trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, củng cố khả năng chống chịu và tăng trưởng bền vững, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và bất ổn. 

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.