Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 15/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ban Quản lý Lăng).

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ; UBND thành phố Hà Nội.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Lăng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, phương án, phối hợp hiệp đồng, triển khai thực hiện tu bổ định kỳ công trình Lăng bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Ban Quản lý Lăng phối hợp với chuyên gia y tế Trung tâm Nghiên cứu y sinh Moskva hoàn thành nhiệm vụ làm thuốc lớn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng quy trình, an toàn tuyệt đối; tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị kỹ thuật, kiến trúc công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Khu vực đón tiếp nhân dân; hoàn thành cải tạo, chỉnh trang 210 ô cỏ trên Quảng trường Ba Đình.

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Hệ thống thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, chính xác, tin cậy, bảo đảm hệ số dự phòng. Cảnh quan, kiến trúc công trình Lăng và các công trình phụ cận khang trang, sạch đẹp hơn. Cán bộ, nhân viên, chiến sỹ tích lũy được thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ tổ chức và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Sau khi kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng có buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Báo cáo với Thủ tướng, Ban Quản lý Lăng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ gần 1,5 triệu lượt khách tới viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (tăng gấp 2,8 lần cùng kỳ năm 2022), trong đó có hơn 131.000 khách nước ngoài. Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức đón tiếp gần 2,2 triệu lượt khách, tăng gấp 7,68 lần cùng kỳ. Bảo tàng Hồ Chí Minh đón tiếp và phục vụ chu đáo gần 418.000 khách (tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ), trong đó có hơn 20.000 khách nước ngoài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hoá kiệt xuất, Người làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Người tượng trưng cho tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam, cho những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, ý chí, bản lĩnh vững vàng, nhân cách Việt Nam; là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng.

Cả cuộc đời của Người gắn với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng. Lịch sử, hình ảnh của Việt Nam sẽ luôn gắn với hình ảnh của Người.

Với tấm lòng kính yêu vô hạn, đời đời nhớ ơn Bác, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn xác định giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhắc lại cũng dịp này năm trước, Thủ tướng đã kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng kết 30 năm hợp tác rất tốt đẹp giữa Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga trong công tác giữ gìn, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần “đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa”.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, Lăng Bác Hồ là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta; là hình ảnh thiêng liêng, biểu tượng đặc sắc, có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho mỗi người dân Việt Nam; là nơi hội tụ tình cảm và niềm tin của đồng bào và chiến sĩ cả nước. 

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi để bạn bè và khách quốc tế đến thăm và hiểu hơn về thân thế, sự nghiệp; giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách; công lao và cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Lăng Bác đã trở thành địa chỉ đỏ thân thương trong trái tim của đồng bào cả nước; là nơi thiêng liêng để các thế hệ người Việt Nam thành kính tưởng nhớ và tri ân những đóng góp lớn lao của Người; là nơi sinh hoạt văn hóa quan trọng của nhân dân Thủ đô nói riêng và đồng bào cả nước nói chung.

Những năm qua, bằng trái tim nồng nàn và công sức, trí tuệ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Ban Quản lý Lăng đã đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực. Bảo đảm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất; quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng tốt các công trình kiến trúc, hệ thống thiết bị; giữ gìn cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và K9.

Ban Quản lý Lăng tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác; tổ chức tốt lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ cấp Nhà nước của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo, trang nghiêm các đoàn nguyên thủ quốc gia, đoàn lãnh đạo cấp cao các nước đến đặt hoa viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Cụm Di tích lịch sử văn hóa Ba Đình gồm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Quảng trường Ba Đình, chùa Một cột... là nơi hội tụ, lan tỏa tinh hoa, giá trị, nhân cách, biểu tượng khí phách anh hùng của đất nước, con người Việt Nam và tư tưởng, phong cách, đạo đức, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tuy nhiên, mô hình tổ chức quản lý, hoạt động của khu vực còn có bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn và thực sự xứng tầm với ý nghĩa, vị trí, vai trò đặc biệt của khu di tích. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Quản lý Lăng phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện thể chế, xây dựng dự thảo văn bản pháp quy về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý khu di tích; tổ chức lại bộ máy quản lý khu di tích phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ; rà soát các quy hoạch liên quan, tạo sự gắn kết liên hoàn Cụm Di tích lịch sử văn hóa; tổ chức giải phóng mặt bằng các công trình đang ảnh hưởng tới khu di tích; quản lý, áp dụng công trong quản lý di tích, tổ chức tốt hoạt động thăm viếng trong cụm di tích; đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự; xây dựng cảnh quan trong khu vực di tích khang trang, sạch đẹp; thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi nhân dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

“Cần phải xây dựng mô hình quản lý, vận hành khu vực linh thiêng này đúng tầm giá trị; vừa đảm bảo an toàn, chặt chẽ, vừa văn hóa, thân thiện, gần gũi, thể hiện phong cách, đạo đức, tư tưởng của Bác Hồ là gần gũi, thân thiện với nhân dân; nhân dân phải được hưởng thụ không gian văn hóa, lịch sử linh thiêng này”, Thủ tướng chỉ đạo.

Với tinh thần “Quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; nỗ lực rồi thì nỗ lực nhiều hơn nữa, thực hiện tốt rồi thì thực hiện hiệu quả hơn nữa”, Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý Lăng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng nâng cao năng lực để trong mọi điều kiện phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng tin tưởng, phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả tích cực đạt được trong những năm qua, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn nhưng vô cùng vinh dự, thiêng liêng, cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Phạm Tiếp (TTXVN)
Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 15/8/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN