Tăng cường phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Chiều 28/2, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo các cơ quan lãnh đạo, cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí trong và ngoài Quân đội. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí; đại diện các bộ, cơ quan Trung ương.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đã nghe thông tin về kết quả phối hợp tuyên truyền trên lĩnh vực quân sự - quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua; thống nhất nội dung, nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền trong năm 2018. Khẳng định những thành tựu, kết quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được trong năm 2017 có sự đóng góp tích cực, quan trọng của báo chí, Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá: Báo chí đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân; tích cực tham gia, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, lãng phí; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến…

Đặc biệt, công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả; phản ánh kịp thời, sinh động nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động, sản xuất, công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc. Thông qua báo chí, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền trên báo chí về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đã trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa; kịp thời động viên, cổ vũ toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian tới, Thượng tướng Lương Cường mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tại Trung ương và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo sự chủ động, nắm chắc tình hình; trao đổi, cung cấp thông tin chính thống thường xuyên, nhất là trước các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh, những vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; kịp thời thông tin đúng, định hướng có lợi cho đất nước, tránh để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng, chống phá…

Hiền Hạnh (TTXVN)
Tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng và an ninh Việt Nam - Ấn Độ
Tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng và an ninh Việt Nam - Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tờ "The Times of India" số ra ngày 28/2 đã đăng trang trọng bài phỏng vấn Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (từ ngày 2 - 4/3) ngay trên trang nhất của tờ báo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN