Sơn La: Phân bổ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 29/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Sơn La khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 24 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định.
Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 24 nghị quyết thuộc thẩm quyền, gồm nhóm nghị quyết về đầu tư công, điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công nhằm đáp ứng bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ và thực hiện các dự án khởi công mới, góp phần chỉnh trang đô thị; nghị quyết về đầu tư một số dự án để di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, ổn định đời sống nhân dân sau bão, lũ. Cùng với đó là nghị quyết về phân bổ kinh phí Ngân sách Trung ương và các tỉnh hỗ trợ để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung diện tích thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất thực hiên một số dự án; nghị quyết liên quan đến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; về sửa đổi, bổ sung một số nội dung nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy…

Đáng chú ý là Nghị quyết về phân bổ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai gây ra ở tỉnh từ nguồn ngân sách Trung ương và các tỉnh hỗ trợ năm 2024. Theo đó, ngân sách Trung ương và các tỉnh hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2024 cho Sơn La là 31,5 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ cho ngân sách thành phố Sơn La là 10 tỷ đồng để khắc phục sạt lở ổn định cho các hộ dân bản Tông Panh, xã Chiềng Xôm, theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 8/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời hỗ trợ huyện Sông Mã 21,5 tỷ đồng để bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai khẩn cấp, cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 3 ở bản Nà Mện, xã Nậm Ty (theo Quyết định số 1104/QĐ-TTg ngày 6/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ là 20 tỷ đồng; các tỉnh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng, gồm Nghệ An 500 triệu đồng, Quảng Ngãi 500 triệu đồng và thành phố Đà Nẵng là 500 triệu đồng).

Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng phát biểu tại Kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua nhằm triển khai có hiệu quả Luật Đất đai năm 2024, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết  vấn đề an sinh - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo nguồn lực cho việc tái đầu tư, kịp thời ổn định đời sống nhân dân bị ảnh hưởng sau cơn bão số 2, số 3; đồng thời, triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia ở tỉnh.

Ông Nguyễn Thái Hưng đề nghị, sau Kỳ họp, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các nghị quyết được thông qua, bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh...

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.