Sau tinh gọn báo chí: Mở đường cho người trẻ đa nhiệm và trách nhiệm

Tại Phiên thảo luận 10 trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2025, lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí khẳng định: Sau quá trình tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, các tòa soạn vẫn luôn rộng cửa đón chào thế hệ sinh viên, phóng viên trẻ, những người mang trong mình ngọn lửa đam mê và tinh thần trách nhiệm với nghề.

Trao đổi tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, nhấn mạnh: “Nếu làm việc tốt, chúng tôi sẵn sàng ‘trải thảm đỏ’ đón sinh viên. Nhưng điều đầu tiên, các bạn phải xác định rằng, ở bất kỳ công việc nào, đạo đức nghề nghiệp luôn phải đặt lên hàng đầu. Hãy yêu và gắn bó với công việc mình đang làm. Tôi thường nói với phóng viên của mình: Hãy biến mình thành người không thể thay thế trong cơ quan, người làm được những việc mà tập thể đang rất cần. Và điều đó chỉ có thể đạt được khi bạn không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cấp bản thân mỗi ngày”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các chuyên gia, đại biểu trao đổi tại phiên thảo luận.

Cùng chung tinh thần đó, ông Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay (Dân Việt) cho biết: “Hiện nay một phóng viên phải đảm nhận được nhiều công việc, nhiệm vụ. Tuy nhiên, các bạn trẻ hãy an tâm vì bên cạnh tác nghiệp các tin bài thời sự, vấn đề view… chúng tôi cũng tập trung đào tạo nhân lực chuyên sâu để thực hiện các loạt bài điều tra, bài chuyên sâu. Tòa soạn cũng sẵn sàng chi trả chi phí đào tạo nếu các bạn sinh viên mong muốn gắn bó với báo… Chúng tôi luôn chào đón những sinh viên có nhiệt huyết, đam mê với nghề”.

Cũng tại phiên thảo luận, TS Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ, Nghị quyết 18 không chỉ là cuộc cách mạng tinh gọn, một yêu cầu mà còn là cơ hội cho các cơ quan báo chí… Trong bối cảnh hiện nay, người làm báo không thể chỉ đơn thuần viết, quay, chụp mà phải trở thành những “người đa nhiệm”, có khả năng sản xuất các sản phẩm tích hợp, đáp ứng nhu cầu truyền thông đa nền tảng.

Chú thích ảnh
Các sinh viên tham dự phiên thảo luận.
Chú thích ảnh
TS Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) tâm huyết chia sẻ tại phiên thảo luận.

TS Phan Văn Kiền cũng nhấn mạnh, quan điểm đào tạo cởi mở, phù hợp với xu thế hội nhập: “Không nên nghĩ rằng học báo chí là bắt buộc phải làm báo trong các cơ quan báo chí. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong rất nhiều lĩnh vực liên quan đến truyền thông. Nhiều người lo ngại rằng, sau tinh gọn báo chí, sinh viên ra trường sẽ thất nghiệp? Tôi khẳng định: Không thể thất nghiệp. Nếu không làm báo, các bạn sinh viên hoàn toàn có thể làm truyền thông, làm nội dung, làm thương hiệu….”.

Ông Phan Văn Kiền cho biết thêm, bên cạnh việc đào tạo kỹ năng nghề báo, Viện đặc biệt chú trọng việc rèn luyện tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, đồng thời tích hợp các kỹ năng truyền thông hiện đại. Mục tiêu là giúp sinh viên không chỉ “sống được” với nghề, mà còn “sống tốt” trong hệ sinh thái truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Hồng Phượng - Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.
Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.