Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết

Tiếp tục chương trình làm việc tại Hà Giang ngày 12/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an đã tới thăm, tặng quà, chúc Tết Công an tỉnh và một số đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm duyệt đội danh dự của Công an tỉnh Hà Giang. 

Báo cáo với Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cảm ơn sự quan tâm của Đại tướng đối với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang nói chung và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang nói riêng và nêu rõ:

Năm 2021, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ Công an và của tỉnh Hà Giang để chủ động tham mưu và tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương. Đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh; tình hình an ninh chính trị được giữ vững; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện lớn, không để xảy ra bị động bất ngờ.

Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng, đơn vị chức năng của Công an tỉnh Hà Giang, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh Hà Giang đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh:

Năm 2022 dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn, một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng. Để tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Hà Giang cần tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân; Gắn kết chặt chẽ giữa công tác đảm bảo an ninh trật tự với thực hiện mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ.

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm và Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang. 

Đến thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, Đại tướng Tô Lâm đề nghị cán bộ, chiến sỹ hai lực lượng cần quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; thường xuyên nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng hiệu quả với Công an tỉnh Hà Giang trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, nhất là trên tuyến biên giới và tại địa bàn cơ sở.

Cũng trong chuyến công tác tại Hà Giang, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác cũng đã tới thăm, tặng quà cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang và bệnh nhân điều trị COVID-19 tại đây. Đại tướng Tô Lâm chúc sức khỏe tới cán bộ, y bác sỹ ngành Y tế Hà Giang, chúc các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện cùng những người thân trong gia đình một năm mới hạnh phúc, bình an.

Trò chuyện với cán bộ, nhân dân, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên), Đại tướng Tô Lâm chúc cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã Thanh Thủy vui Xuân, đón Tết đầm ấm, khí thế, an vui. Đề nghị lực lượng công an xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên cần phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Công an tỉnh Hà Giang. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã trao tặng xe ô tô cho công an 34 xã/thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trao tặng 10 máy thở, 5.000 khẩu trang y tế, 5.000 bộ quần áo bảo hộ cho ngành Y tế tỉnh Hà Giang; 100 phần quà cho các y, bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang và trao tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo xã Thanh Thủy.

Cũng trong dịp này, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468 tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)
Theo chân Tổ công tác 363 tuần tra phòng, chống tội phạm ở trung tâm TP Hồ Chí Minh
Theo chân Tổ công tác 363 tuần tra phòng, chống tội phạm ở trung tâm TP Hồ Chí Minh

Khuya 17/12, Tổ công tác 363 Công an Quận 1 (TP Hồ Chí Minh) tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm; xử lý vi phạm trên đường phố ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN