Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ khai giảng Đại học Y Hà Nội

Ngày 6/9, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự buổi lễ.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao phần thưởng tặng các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định những đóng góp to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu cho ngành Y Việt Nam của Trường Đại học Y Hà Nội. Đã có trên 7.500 tiến sĩ, thạc sĩ, hơn 16.000 bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II và hàng trăm nghìn sinh viên, bác sĩ được đào tạo tại trường. Nhà trường không ngừng mở rộng quy mô, chủ động áp dụng nhiều chương trình đào tạo, thí điểm các chuyên ngành mới đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Nhà trường luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng và hình thành một mạng lưới nghiên cứu khoa học, tham gia thực hiện và công bố kết quả nhiều đề tài nghiên cứu trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế có uy tín. Nhà trường cũng là đơn vị đi đầu trong xây dựng và phát huy thế mạnh mô hình viện - trường, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và khám, chữa bệnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu dự Lễ khai giảng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với con số 300 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc, hợp tác, nghiên cứu với nhà trường mỗi năm đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao chủ đề năm học 2018-2019 của Trường Đại học Y Hà Nội là “đổi mới đào tạo và hướng đến tự chủ đại học”, đồng thời nhấn mạnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những yêu cầu mới đòi hỏi ngành giáo dục đào tạo, trong đó có giáo dục đại học y phải tiếp tục không ngừng đổi mới căn bản và toàn diện hơn, nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, việc ban hành quy định về việc tự chủ đại học và sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học sắp tới sẽ phát huy và đề cao sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở sư phạm. Các trường có thể phát huy được nội lực, tiềm năng, sáng kiến, sáng tạo của mình. “Điều đó cũng đặt ra lộ trình mới trong thay đổi tư duy quản lý, cơ cấu tổ chức, xây dựng quy chế, quy định đào tạo phù hợp, hiệu quả đề nâng cao công tác quản trị đại học chất lượng cao. Nhà trường cần tiếp tục đón đầu xu thế này, có kế hoạch cụ thể để bắt nhịp và đáp ứng tốt với tình hình mới”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước đề nghị trường Đại học Y Hà Nội cần quan tâm đến chất lượng toàn diện của đội ngũ giảng viên, từng bước xây dựng chuẩn mực sư phạm của thầy và trò theo hướng quốc tế hóa; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học để Trường Đại học Y Hà Nội sẽ luôn là môi trường sư phạm ngành y tốt dẫn đầu cả nước về mọi mặt.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Phòng truyền thống của trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hinh - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ, năm học 2018-2019, Đại học Y Hà Nội đón khoảng 2500 học viên sau đại học và 1152 tân sinh viên. Hiện Đại học Y Hà Nội đang chuẩn bị và sẵn sàng cho công cuộc tự chủ đại học, trong đó tự chủ về học thuật là nội dung trụ cột. Sứ mệnh của thày và trò nhà trường là nghiên cứu khoa học trong y học, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế và khám chữa bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

“Thầy phải thực hiện nghiên cứu khoa học tốt dựa trên sở dạy tốt, khám chữa bệnh tốt; trò không chỉ học tốt mà phải quan tâm đến nghiên cứu khoa học, mạnh dạn nghiên cứu  khoa học. Trường đại học phải là nơi tạo ra những trí tuệ mới của loài người, phải là nơi nuôi trồng trí tuệ, trí tuệ Y học”, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao học bổng cho 9 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội có thành tích xuất sắc trong học tập.

Bích Thủy (TTXVN)
Đại học Y Hà Nội: Điểm chuẩn trúng tuyển chỉ từ 18,1 đến 24,75 điểm
Đại học Y Hà Nội: Điểm chuẩn trúng tuyển chỉ từ 18,1 đến 24,75 điểm

Ngành học luôn có điểm chuẩn cao chót vót là Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội năm nay có mức điểm chuẩn cao nhất là 24,75 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN