Phiên họp Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Để triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, sáng 18/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Phó Trưởng ban Thường trực Chỉ đạo; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức…

Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trên cả nước và thành công hết sức tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, đồng thời đánh dấu một mốc son chói lọi trong tiến trình xây dựng thể chế dân chủ, khẳng định về mặt pháp lý quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam.

Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội đã mở ra một thời kỳ mới của đất nước ta - thời kỳ có Quốc hội, có Chính phủ thống nhất, có một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế về đối nội và đối ngoại.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng. Đây không chỉ là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng ôn lại lịch sử hình thành, phát triển, ghi nhận những thành tựu của Quốc hội Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, mà quan trọng hơn, từ các hoạt động kỷ niệm phải trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tổ chức, địa phương và toàn thể nhân dân.

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công tác chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam phải được tiến hành từ sớm, từ xa, bảo đảm tổ chức các hoạt động thiết thực, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và những thành tựu của Quốc hội trong 80 năm. Trong đó, nhiều việc quan trọng đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu sâu sắc, chuẩn bị kỹ lưỡng như: Biên soạn sách lịch sử Quốc hội; Sản xuất phim tư liệu về lịch sử Quốc hội Việt Nam; Tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại Tuyên Quang...

Đảng đoàn Quốc hội đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức. Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo báo cáo về việc chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Đảng đoàn Quốc hội, xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn bản gồm: Tờ trình Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Quyết định Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Quyết định Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn bản liên quan đến công tác tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để bảo đảm chất lượng, tiến độ triển khai công việc.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)
 Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN