Phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội

Ngày 28/6, Đại hội Đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh lần thứ XI đã bế mạc sau hai ngày làm việc, hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2024, thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động công tác Mặt trận trong giai đoạn 2019-2024.

Trong hai ngày làm việc tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận thông qua mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó nhấn mạnh đến việc tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng mạnh về cơ sở nắm chắc tình hình nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của nhân dân thành phố tham gia phát triển kinh tế-xã hội.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2024. 

Đại hội đã thông qua một số mục tiêu cụ thể của công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2024 như vận động ủng hộ 625 tỉ đồng trong cả nhiệm kỳ cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 125 tỉ đồng/năm; hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức từ 3-5 cuộc giám sát ở những lĩnh vực mà người dân quan tâm, bức xúc…

Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua mục tiêu, giải pháp thực hiện năm chương trình hành động lớn của nhiệm kỳ 2019-2024, gồm: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của thành phố và đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội cũng đã thảo luận, đề xuất ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc. 

Qua thảo luận, hiệp thương, các đại biểu tham dự Đại hội đã cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XI gồm 138 ủy viên; cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX gồm 15 người và hai đại biểu dự khuyết. Bà Tô Thị Bích Châu tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của các đại biểu trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2024.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Nghĩa tình”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh lần XI kêu gọi các tầng lớp đồng bào thành phố, người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng TP Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xứng danh là "Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu".

Nhân dịp này Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho bảy tập thể, 14 cá nhân vì những thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận tại TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.