Mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam - Cuba

Sáng 9/6, Đoàn đại biểu cấp cao do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã có cuộc Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana (Cuba) do Bí thư thứ Nhất Thành ủy Luis Antonio Torres Iríbar làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm Việt Nam (từ ngày 5 -15/6).
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar cùng các thành viên trong Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, thắm tình đồng chí, anh em giữa hai đất nước và hai Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước trong những năm qua; khẳng định quan hệ đoàn kết đặc biệt và mẫu mực giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro gây dựng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản vô giá và nguồn sức mạnh to lớn của hai dân tộc, cần được gìn giữ và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tình hình mới.

Gửi lời chúc mừng thắng lợi quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội khóa X và việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt tại Cuba, ông Đinh Tiến Dũng khẳng định, đây là thắng lợi chính trị quan trọng của Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cuba, phản ánh sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tại Hội đàm, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam nói chung, Thủ Đô Hà Nội nói riêng luôn theo dõi, chia sẻ những khó khăn, thách thức mà đất nước, nhân dân Cuba đang phải đối mặt. Thủ đô Hà Nội mong muốn mở rộng, phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Thủ đô La Habana, đặc biệt là tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng. Đánh giá cao việc hai bên đã thống nhất và đi đến ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Thành ủy giai đoạn 2023 - 2028, Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng đây sẽ là nền tảng cho sự hợp tác, phát triển của Hà Nội - La Habana trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao đổi khái quát về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Thủ đô Hà Nội. Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Cuba nói chung và Thủ đô La Habana nói riêng; không ngừng xây dựng, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác cấp địa phương giữa hai Thủ đô lên tầm cao mới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Khẳng định Việt Nam trân trọng những tình cảm quý báu, hỗ trợ kịp thời của đất nước, nhân dân Cuba trong ứng phó với COVID-19, đặc biệt trong việc cung ứng, chuyển giao sớm vaccine cho Việt Nam, ông Đinh Tiến Dũng cho rằng, việc hai Thủ đô đã trao đổi, ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương nói riêng và Cuba còn rất lớn. Hà Nội mong muốn thúc đẩy các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển với La Habana và tăng cường hợp tác giữa hai Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, hai Thủ đô trên các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, thương mại, văn hóa, giáo dục; đồng thời, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sinh học, dược phẩm. Thủ đô La Habana nghiên cứu, cử các bác sỹ, chuyên gia y tế giỏi sang hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ y, bác sĩ của Hà Nội; thúc đẩy các chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Doanh nghiệp hai bên hợp tác trao đổi hàng hóa, thúc đẩy xuất khẩu của Hà Nội sang Cuba; đồng thời, tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm về thương mại điện tử, số hóa trong lĩnh vực thương mại…

Bí thư thứ Nhất Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iríbar bày tỏ vui mừng và ấn tượng khi thăm, làm việc tại Việt Nam và Thủ đô Hà Nội; khâm phục truyền thống lịch sử đấu tranh vì độc lập của dân tộc Việt Nam cũng như những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Những mô hình đổi mới và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể và thực tế của Việt Nam. Bí thư thứ Nhất Thành ủy La Habana chia sẻ về những kết quả đạt được của Cuba cũng như Thủ đô La Habana.

Đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba và Thủ đô La Habana đặc biệt coi trọng việc củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt với Việt Nam; cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã luôn đồng hành, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, thách thức của Cuba. Cuba và Thủ đô La Habana sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam, của Hà Nội sang đầu tư. Hai bên cần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt do các lãnh tụ Hồ Chí Minh và Fidel Castro đặt nền móng và truyền lại cho các thế hệ sau.

Sau buổi Hội đàm, Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội - Thành ủy La Habana giai đoạn 2023 - 2028; ký kết Biên bản thỏa thuận giao, nhận tượng trưng món quà 2.000 tấn gạo của Thủ đô Hà Nội tặng Thủ đô La Habana đã được tổ chức

Tuyết Mai - Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.