Lễ kỷ niệm Quốc khánh Bulgaria tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 1/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại sứ quán nước Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria (3/3/1878-3/3/2024). Hoạt động bày tỏ tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân TP Hồ Chí Minh và nhân dân Bulgaria.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa đối với người dân Bulgaria, ông Pavlin Todorov, Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam cho rằng buổi lễ cũng là hành động lưu giữ ký ức về Bulgaria tại Việt Nam,  góp phần vào sự phát triển mối quan hệ giữa hai dân tộc.

Đại sứ Pavlin Todorov nhấn mạnh, trải qua những thăng trầm lịch sử, trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Bulgaria và Việt Nam vẫn được bảo tồn và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trên nền tảng quan hệ chính trị và ngoại giao tốt đẹp, quan hệ kinh tế và thương mại song phương giữa hai nước cũng có những bước phát triển tích cực và còn rất nhiều dư địa để cải thiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hợp tác khoa học - kỹ thuật, năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, y học, công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục và đào tạo, hợp tác địa phương cũng là những lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng. 

Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam nhấn mạnh, mối quan hệ giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa giữa Bulgaria và Việt Nam đóng vai trò quan trọng để tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước. Bulgaria coi trọng các hiệp hội và cộng đồng được thành lập của công dân Việt Nam từng học tập, sinh sống và làm việc tại Bulgaria như một tài sản vô giá trong mối quan hệ với Việt Nam và tin tưởng mạnh mẽ họ sẽ tiếp tục góp phần xây dựng mối quan hệ đối tác thực sự và hiệu quả giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực cùng quan tâm.

Phát biểu chúc mừng, bà Hoàng Thái Lan, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TP Hồ Chí Minh chia sẻ ý nghĩa ngày Quốc khánh 3/3/1878 trong lịch sử phát triển của dân tộc Bulgaria. Bà Hoàng Thái Lan cho rằng, Việt Nam và Bulgaria có quan hệ hữu nghị gắn bó truyền thống, khi Bulgaria là một trong 10 quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận nền độc lập của Việt Nam và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 8/2/1950. 

Theo bà Hoàng Thái Lan, 74 năm qua, Chính phủ và nhân dân hai nước đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa, khoa học, giáo dục, an ninh quốc phòng... Nhà nước Bulgaria đã dành những hỗ trợ quý báu về cả vật chất và tinh thần cho công cuộc khôi phục và xây dựng đất nước của Việt Nam. Năm 2013, Việt Nam và Bulgaria đã nâng quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược, mở ra nhiều cơ hội mới cho quan hệ song phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Xuân Khu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.
Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.