Lai Châu hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19

Tối 13/9, Đoàn công tác gồm 23 cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh Lai Châu đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Đoàn y bác sỹ Lai Châu xuất quân hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19. 

Đoàn công tác đợt này có 9 bác sỹ, 10 điều dưỡng, 3 y sỹ, 1 kỹ thuật viên xét nghiệm. Bác sĩ Nguyễn Minh Đức (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu) chia sẻ: "Các cán bộ, nhân viên y tế trong 2 đợt trước được cử vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, hết mình với công việc. Giờ dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh đã có chiều hướng giảm nhưng ở Bình Dương số ca mắc vẫn cao nên đoàn được cử vào Bình Dương chống dịch. Đoàn sẽ cố gắng hết sức, góp phần chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh".

Tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính chúc Đoàn công tác có nhiều sức khỏe, thực hiện nghiêm túc công việc được phân công.

Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu yêu cầu cán bộ, nhân viên y tế tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế và các phương án phòng, chống dịch của tỉnh Bình Dương; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tót công việc được giao.

Trước khi lên đường, tất cả cán bộ, nhân viên y tế tham gia Đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bình Dương đều được lấy mẫu xét nghiệm SART-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PT-PCR; được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19...

Trước đó, Đoàn công tác gồm 73 y, bác sĩ của tỉnh Lai Châu cũng đã xuất quân hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch trong hai đợt, xuất quân vào ngày 6/8 và 27/8. 

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.