Kiên Giang: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Canh Tý 2020

Ngày 18/1, tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý 2020.

Tham dự có các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, các sở, ban ngành...

Chú thích ảnh
Tỉnh ủy Kiên Giang trao Huy hiệu Đảng từ 40 đến 70 tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị đã ôn lại lịch sử chặng đường 90 năm kể từ ngày ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.Trải qua 90 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 34 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế...

Đảng bộ, quân và dân Kiên Giang rất tự hào với những đóng góp của mình vào trang sử vàng vẻ vang của Đảng. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, vào cuối năm 1932, Chi bộ Ranh Hạt (xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận) ra đời - Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang ngày nay. Tiếp đó, lần lượt trong những năm tiếp theo, nhiều chi bộ khác trong tỉnh được thành lập, không ngừng phát triển lớn mạnh, tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng đấu tranh lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành nhiều thắng lợi. Năm 1941, Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Rạch Giá được thành lập, là mốc son lịch sử trên con đường đấu tranh cách mạng của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang. Đảng bộ đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh cùng với cả nước đứng lên tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: “Qua 10 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, nỗ lực xây dựng Kiên Giang ngày càng phát triển, đẹp giàu và chỉ tính riêng 10 năm trở lại đây, diện mạo của tỉnh có sự chuyển biến tích cực, tiếp tục trên đà phát triển. Đến nay, hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã cơ bản hoàn thành”.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kiên Giang đạt khá, bình quân 9,32%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 2.338 USD, tăng gấp 2 lần so với năm 2010, quy mô nền kinh tế của tỉnh đứng thứ hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với gần 67.000 tỷ đồng. Nhiều năm liền, Kiên Giang dẫn đầu cả nước về sản lượng lương thực, khai thác và nuôi trồng thủy sản, kinh tế biển có bước phát triển khá toàn diện. Tỉnh huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng cải thiện đáng kể diện mạo từ nông thôn đến thành thị. Chương trình an sinh xã hội, nhất là công tác giảm nghèo được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 8,84% năm 2010, xuống còn 2,6% năm 2019, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao...

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị khẳng định: Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2020. Trọng tâm là phấn đấu quyết liệt hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra; tập trung tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang có 439 đảng viên vinh dự đón nhận Huy hiệu của Đảng. Tại lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang trao Huy hiệu từ 40 đến 70 tuổi Đảng cho 14 đảng viên.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.