Kiểm tra chống dịch COVID-1 tại Tây Ninh, trao tặng 3.000 túi thuốc

Sáng 6/9, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đã tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện, làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Minh Lương cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Theo Báo cáo của Sở Chỉ huy phòng, chống COVID-19 tỉnh Tây Ninh, từ khi phát sinh dịch đến nay, tỉnh ghi nhận 6.612 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 1.747 bệnh nhân đang được điều trị là và 4.767 trường hợp đã khỏi bệnh.

Tuy nhiên, diễn biến dịch trên địa bàn còn phức tạp, nguy cơ lây lan ra cộng đồng tại một số vùng còn cao, số ca mắc mới chưa có dấu hiệu giảm. Số ca dương tính trong đợt xét nghiệm sàng lọc đợt 2 là 596, tăng 287 ca so với đợt xét nghiệm sàng lọc đợt 1 (309 ca) và được phát hiện chủ yếu qua tổng sàng lọc, truy vết trong cộng đồng (phát hiện 418 ca F0), số còn lại tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa thuộc các ấp, khu phố. Hiện tại, tỉnh có một số điểm nóng, trong đó có phường An Tịnh (thị xã Trảng Bàng) là khu vực tập trung nhà trọ công nhân. Địa phương đã tổ chức phun khử khuẩn, test sàng lọc các khu nhà trọ, đồng thời thực hiện phương án, biện pháp giãn cách, trong đó tập trung trước tại địa bàn phường An Tịnh.

Kết quả, sau khi xét nghiệm sàng lọc đợt 2, số "vùng đỏ", "vùng cam" được xác định lại và đều giảm so với sau chiến dịch đợt 1. Tỉnh đảm bảo việc thu dung điều trị bệnh nhân COVID với công suất 4.420 giường. Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng kịch bản phân làm 3 tầng điều trị, hiện đang điều trị các ca nhiễm không triệu chứng (ở tầng 1 với 1.391 ca); điều trị bệnh nhân trung bình, bệnh nền (ở tầng 2 với 275 ca); điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch (ở tầng 3 với 81 ca).

Sở Chỉ huy phòng, chống COVID-19 tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 tại các tầng điều trị nhằm hỗ trợ công tác chuyên môn y tế trong quản lý, điều trị, chuyển tầng bệnh nhân. Cùng với đó là hướng tới nâng cao chất lượng điều trị, để bệnh nhân COVID-19 và người nhà được nắm bắt thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh, tiếp cận nhanh hướng dẫn chăm sóc qua phần mềm với cán bộ y tế. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang nằm trong tầm kiểm soát.

Chú thích ảnh
 Thượng tướng Võ Minh Lương thăm khu điều trị bệnh nhân F0.

Trên cơ sở kết quả tổng sàng lọc lần 2 và căn cứ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch, trên cơ sở phân loại, tỉnh đề xuất với Thượng tướng Võ Minh Lương về một số biện pháp giãn cách xã hội bằng việc xác định vùng nguy cơ dịch bệnh (đỏ, vàng, cam, xanh) theo địa giới đến ấp, khu phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Kết thúc 2 đợt tổng rà soát, tuy số ca F0 tăng hơn 500 người nhưng những "vùng xanh" đã tăng, "vùng đỏ" giảm, phạm vi "vùng đỏ", "vùng cam" thu hẹp ở ấp, khu phố.

Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị, trên cơ sở tiếp tục rà soát đợt 3, tất cả các vùng phải được khóa chặt bên ngoài. Theo đó, "vùng xanh" được mở rộng hoạt động xã hội phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, "vùng đỏ" khóa chặt, "vùng vàng" thì phải kết hợp "xanh-đỏ".

Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị, tỉnh cần nghiên cứu xây dựng kế hoạch hỗ trợ các gia đình khó khăn trang về thiết bị (máy tính, laptop, điện thoại thông minh…) để giúp học sinh có điều kiện học online khi chưa thể đến trường.

Trước đó, Thượng tướng Võ Minh Lương đã tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số bệnh viện, khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu cán bộ, y bác sĩ các bệnh viện, đặc biệt là khu cách ly F0 phải chú trọng nâng cao chất lượng công tác điều trị; chú trọng việc cấp thuốc theo đúng quy định, chế độ ăn, uống đủ nước và nâng cao đời sống tinh thần cho bệnh nhân để họ có sức khỏe tốt, chiến thắng COVID-19. Muốn vậy, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, cán bộ tại khu cách ly cần xây dựng Quy chế hoạt động, theo đó, phải tận dụng sân bãi sẵn có, đảm bảo các hoạt động như sáng thể dục, chiều thể thao, phương tiện truyền thanh tuyên truyền cho nhân dân về tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng, chống.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Minh Lương trao 3.000 túi thuốc A và 5 tấn lương khô hỗ trợ nhân dân tỉnh Tây Ninh phòng, chống dịch.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương đã trao tặng tỉnh Tây Ninh 3.000 túi thuốc A (là những thuốc thông dụng để thuốc hạ sốt và nâng cao thể trạng) và 5 tấn lương khô hỗ trợ nhân dân trên địa bàn phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)
Từ ngày 8/9, Hà Nội kiểm tra giấy đi đường theo mẫu mới
Từ ngày 8/9, Hà Nội kiểm tra giấy đi đường theo mẫu mới

Bắt đầu từ sáng 6/9, Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách lần thứ tư với phương châm siết chặt hơn, quyết liệt hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN