Tây Ninh: Hỗ trợ, bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân COVID-19 ở các cơ sở y tế

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch bổ sung mức chi hỗ trợ thêm 20 nghìn đồng/ngày cho bệnh nhân F0 điều trị COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh (bao gồm bệnh viện dã chiến), kể từ ngày 21/8 đến khi kết thúc dịch, nhằm bổ sung dinh dưỡng cho các bệnh nhân, nâng cao thể trạng, nhanh chóng phục hồi sức khỏe, sớm khỏi bệnh.
Chú thích ảnh
Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh Tây Ninh tặng nhu yếu phẩm cần thiết cho công nhân và dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19 (ảnh minh họa).

Kinh phí được trích từ nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Tây Ninh.

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh sẽ phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh hướng dẫn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh triển khai thực hiện, cập nhật danh sách số liệu bệnh nhân hằng ngày (trước 14 giờ) để có kế hoạch cung cấp, phân phối suất ăn cho bệnh nhân vào ngày kế tiếp.

Các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 hằng ngày (trước 9 giờ) có nhiệm vụ tiếp nhận các suất ăn dinh dưỡng bổ sung, cấp phát lại cho các bệnh nhân kịp thời đang được điều trị tại nơi tiếp nhận.

Theo Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 8/2/2021 của Chính phủ, quy định về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, mỗi bệnh nhân trong thời gian điều trị COVID-19 sẽ có mức hỗ trợ tiền ăn là 80 nghìn đồng/ngày/người; cùng với các chi phí phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt khác (nước uống, khẩu trang, dung dịch rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn miệng… có tổng mức chi không quá 40 nghìn đồng/ngày/người).

Được biết, từ ngày 9 - 15/8/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh đã phối hợp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp của tỉnh, cấp phát cho 4.460 hộ (trong đó có 2.480 hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương, 685 hộ không có khả năng thoát nghèo và 1.295 hộ dân tộc trong khu vực phong tỏa), với mức chi hỗ trợ 670 nghìn đồng/hộ. Tổng kinh phí đã chi gần 3 tỷ đồng.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.