Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến Đường 1C

Ngày 27/4, tại huyện biên giới Giang Thành, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến Đường 1C. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 1/5.
Chú thích ảnh
Đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến Đường 1C.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, khoảng 600 đại biểu là các cựu thanh niên xung phong đã dự buổi lễ.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành đền thờ

Ngày 8/1/2024, tỉnh Kiên Giang bắt tay xây dựng Đền thờ tại khu trung tâm hành chính huyện Giang Thành, ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành trên khuôn viên hơn 7.400 m², vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại lễ khánh thành đền thờ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” bằng các cơ chế, chính sách, cũng như các công trình, dự án cụ thể để tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thanh niên xung phong. Đền thờ Anh hùng liệt sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên Tuyến đường 1C tại huyện biên giới Giang Thành, tỉnh Kiên Giang là công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh ở nơi đây,  đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân cả nước, cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ khi đến Giang Thành.

1C là mật danh của tuyến đường vận tải chiến lược của Trung ương chi viện lực lượng hậu cần cho chiến trường Tây Nam Bộ, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy Khu 9 và các Tỉnh ủy nơi tuyến đường đi qua. Tuyến đường 1C phần lớn nằm trên địa bàn tỉnh Rạch Giá (Kiên Giang ngày nay), bắt đầu tại Lò Gò, Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) chạy dọc theo biên giới Việt Nam - Campuchia đến Vĩnh Điều (huyện Hà Tiên nay là huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang), băng qua rừng tràm Hà Tiên, vượt kinh Tám Ngàn, kinh Vĩnh Tế, lộ Cái sắn... về đến Cái Nứa, Ba Đình (xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thuận), nơi đóng căn cứ của Quân khu 9.

Chú thích ảnh
Đền thờ Anh hùng liệt sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C được xây dựng tại khu trung tâm hành chính huyện Giang Thành, thuộc ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, trên khuôn viên hơn 7.400 m², vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa

Trong 10 năm (1966 - 1975), hàng nghìn thanh niên xung phong của các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Rạch Giá, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh… tình nguyện tập hợp vào Đại đội Hòn Đất (Rạch Giá); Đại đội Nguyễn Việt Khái II và Nguyễn Việt Khái III (Cà Mau); Đại đội Mai Thanh Thế (Sóc Trăng); Đại đội Tây Đô (Cần Thơ)…, đem tuổi thanh xuân, dùng sức người, kết hợp với phương tiện thô sơ như xuồng, ghe, vỏ lãi, máy cày, trâu…, chuyển hơn 13.000 tấn vũ khí, đạn dược, thuốc men, tài liệu...; đưa đón trên 30.000 lượt cán bộ, chiến sỹ ngược xuôi khắp tuyến đường để chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần tạo bên sức mạnh và linh hồn của tuyến Đường 1C huyền thoại.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình nêu rõ, đất nước ta có được độc lập tự do, nhân dân ta được ấm no, hạnh phúc như hôm nay là có sự hy sinh, cống hiến của biết bao thế hệ cha anh, trong đó có đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong trên tuyến Đường 1C huyền thoại. Trên chiến trường ác liệt đó, mồ hôi, máu và cả sự hy sinh quên mình của các anh hùng, liệt sỹ đã tô thắm từng tấc đất tuyến Đường 1C anh hùng. Đã có khoảng 400 thanh niên xung phong và chiến sỹ lực lượng vũ trang vĩnh viễn nằm lại trên tuyến đường này, đến nay, vẫn còn hơn 50 người chưa chưa tìm được hài cốt. Những người còn sống mang trong mình nhiều thương tật, nỗi đau xót vì chưa tìm được đồng đội đã hy sinh.

Đền thờ Anh hùng, liệt sỹ lực lượng vũ trang nhân dân và Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến Đường 1C sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các thế hệ thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đây cũng là địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ học tập, noi gương, qua đó hun đúc lòng yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, điểm đến tham quan tâm linh, du lịch văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội huyện biên giới Giang Thành phát triển nhanh và bền vững.

Sau lễ khánh thành, các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân, thanh niên xung phong đã hy sinh trên tuyến Đường 1C huyền thoại và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên đền thờ.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.