Khắc phục sự cố tàu SE7 bị trật đường ray tại Bình Thuận

Khoảng 16 giờ ngày 21/1, đoạn đường sắt bị hỏng do tàu hỏa SE7 gặp sự cố khi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được sửa chữa, tuyến đường sắt Bắc - Nam hoạt động trở lại bình thường.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 21/1, tàu hỏa mang số hiệu SE7 chở hành khách chạy tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh khi đi ngang qua địa bàn tỉnh Bình Thuận thì bất ngờ gặp sự cố trật đường ray.

Địa điểm tàu bị trật đường ray thuộc địa bàn xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận). Tàu bị trật đường ray tại hai toa cuối và không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố để tàu SE7 tiếp tục hành trình.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, hai toa tàu bị trật đường ray đã được kéo về ga Mương Mán sửa chữa, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã được thông tuyến và hoạt động bình thường.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Tàu chở hàng trật bánh tại ga Hố Nai, Đồng Nai
Tàu chở hàng trật bánh tại ga Hố Nai, Đồng Nai

Ngày 7/8, lực lượng chức năng ngành đường sắt tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tàu chở hàng trật bánh tại khu vực ga Hố Nai (phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) khiến nhiều chuyến tàu khách và tàu hàng phải chờ nhiều giờ liền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN