Hưng Yên: Huyện Khoái Châu khẩn cấp thực hiện phong tỏa và giãn cách để ứng phó dịch

Sau khi phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Tân Châu và Đông Ninh liên quan đến nguồn lây từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, ngay trong đêm 7/5, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) triển khai cấp tốc nhiều biện pháp, không để dịch bệnh lây lan.
Chú thích ảnh
Chốt kiểm tra tại huyện Khoái Châu. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu Phạm Xuân Thắng cho biết, sau khi phát hiện thêm 2 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm dương tính, ngay trong đêm 7/5, huyện đã tổ chức họp khẩn, triển khai nhanh các biện pháp phòng, chống dịch. Đến sáng 8/5, qua truy vết nhanh, bước đầu xác định 46 trường hợp F1 ở các xã Tân Châu, Đông Ninh, Tứ Dân và trên 300 người là F2. 

Cũng trong đêm 7/5, huyện Khoái Châu lập thêm khu cách ly tập trung 300 giường đặt tại ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Trên địa bàn huyện còn có khu cách ly tập trung đặt tại trụ sở Công ty than Sông Hồng (thị trấn Khoái Châu), đang cách ly các trường hợp F1 liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 ở xã Đông Ninh. 

Dù cả 2 trường hợp mới phát hiện dương tính ở xã Tân Châu và Đông Ninh đều là F1 đã được cách ly tập trung từ trước song huyện Khoái Châu vẫn quyết định phong tỏa một khu dân cư ở thôn Mãn Hòa với hơn 500 nhân khẩu. Khu dân cư này nằm gọn trong một ngõ độc đạo nên việc cắm chốt phong tỏa thực hiện nhanh gọn, không phức tạp.

Như vậy, tại huyện Khoái Châu hiện có 3 xã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ là Đông Ninh, Đại Tập, Tân Châu. Huyện yêu cầu các xã thực triển khai thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Cùng với đó, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tất cả các công dân trong khu vực phong tỏa và các trường hợp có liên quan; khử khuẩn, truy vết để có biện pháp xử lý kịp thời; có phương án cung cấp lương thực và thực phẩm thiết yếu hỗ trợ cho các công dân trong khu vực phong tỏa.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Khoái Châu phát hiện 4 ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2. Trước đó, sáng 7/5, anh Phạm Văn H. (bệnh nhân số 3123) ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh có kết quả dương tính do lây nhiễm từ vợ là chị Lê Thị Th. (bệnh nhân số 3122). Chị Th. có đi chăm người thân đang điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đến tối 7/5, có 2 trường hợp là F1 của anh Phạm Văn H. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 gồm: chị Phạm Thị Th. (sinh năm 1973 ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh), là chị gái của anh H.) và anh Đỗ Văn D. (sinh năm 1978) cư trú ở thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.