Hội thảo khoa học và triển lãm 'Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa'

Ngày 20/12, tại Cần Thơ, Thành ủy Cần Thơ phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học và triển lãm “Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa”.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 - 2018) nhằm tri ân sự chiến đấu, hy sinh của quân và dân thành phố Cần Thơ trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, tạo đà tiến tới thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, giải phóng đất nước.

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn tỉnh Cần Thơ (cũ) diễn ra ác liệt nhất tại Lộ Vòng Cung (bắt đầu từ thị trấn Cái Răng đến Ba Se - Giáo Dẫn thuộc Ô Môn, dài gần 30 km).

Ảnh tư liệu: Bảng cảnh báo trên lộ Vòng Cung thời chiến tranh. Nguồn: cantho.gov.vn

Do nơi đây có vị trí chiến lược quan trọng đối với cả ta và địch nên hai bên đều dồn hết lực lượng tinh nhuệ chiến đấu, tạo nên thế giằng co quyết liệt. Dù tương quan lực lượng, khí giới của ta thua địch nhưng với với sự lãnh đạo tài tình của Bộ Chính trị, Trung ương Cục Miền Nam, Khu ủy miền Tây Nam bộ, Quân khu 9 và Tỉnh ủy Cần Thơ, cộng với sức mạnh của tình đoàn kết quân dân, thế trận lòng dân được phát huy cao độ nên chúng ta đã giành thế chủ động trên chiến trường Mậu Thân 1968.

Kết quả, quân và dân Cần Thơ đã loại khỏi vòng chiến đấu 25.000 quân địch, thu 600 súng các loại, diệt và bức rút 56 đồn bót, phá hủy 288 máy bay, đánh chìm hàng chục tàu chiến. Bốn xã trọng điểm trong vùng chiến với 10.000 dân đã được giải phóng.

Ông Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh: Ngày nay, trong thời bình, địa điểm Lộ Vòng Cung đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia; tất cả xác xã, phường dọc Vòng Cung đều được Nhà nước vinh danh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hầu hết các xã trong khu vực đều đạt xã nông thôn mới.

Đây được coi là thắng lợi trên mặt trận xây dựng, kiến thiết đất nước, dựa trên truyền thống yêu nước, cần cù lao động của người dân địa phương. Các chiến sĩ năm xưa lại một lần nữa vào vai trò “chỉ huy” con cháu vươn lên làm kinh tế, đưa quê hương ngày một mạnh giàu, đưa Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa năm xưa trở thành “Vành đai xanh” với ngút ngàn cây trái, nhà cửa, trường lớp khang trang.


Chia sẻ tại Hội thảo, các cựu chiến binh đã ôn lại những kỷ niệm chiến trường ác liệt, những đồng đội đã anh dũng hy sinh, những gia đình nuôi giấu cán bộ; đồng thời nhắn nhủ thế hệ trẻ cần nỗ lực hơn nữa trong lao động và học tập, để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của cha anh.

Tiến sĩ Đào Ngọc Cảnh (Đại học Cần Thơ), nhà nghiên cứu Vũ Thống Nhất… đề xuất khai thác các tài nguyên du lịch để biến tuyến Lộ Vòng Cung thành “Vành đai du lịch xanh”, trên cơ sở hình thành và phát triển hệ thống tuyến - điểm du lịch theo mô hình “Du lịch về nguồn”, “Du lịch sinh thái”, “Du lịch cộng đồng”. 

Theo đó, các địa điểm dọc tuyến lộ Vòng Cung như: Di tích lịch sử cấp Quốc gia “Địa điểm chuyển quân, trạm quân y tiền phương và nơi cất giấu vũ khí thuộc Lộ Vòng Cung trong kháng chiến chống Mỹ” (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền), di tích “Căn cứ Ban Chỉ huy Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968” (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy), di tích “Chiến thắng Ông Hào" (xã Trường Long, huyện Phong Điền), Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Mộ nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị (Phong Điền), Di tích văn hóa cổ Óc Eo (Phong Điền), Di tích lịch sử Giàn Gừa (xã Nhơn Nghĩa, Phong Điền), Chợ nổi Cái Răng, Làng du lịch Mỹ Khánh… đều có tiềm năng lớn về phát triển du lịch, mang lại bộ mặt mới cho tuyến Lộ Vòng Cung - Vành đai lửa năm xưa.

Cũng trong khuôn khổ chương trình hội thảo là triển lãm “Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa” với 231 hiện vật, 37 bức hình tư liệu quý giá liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân và dân Cần Thơ.

Triển lãm giúp người xem có cái nhìn cụ thể, sống động hơn về một giai đoạn lịch sử hào hùng của cha anh. Với những dụng cụ, khí giới rất thô sơ nhưng với lòng yêu nước sắt son, quân và dân Cần Thơ đã tạo dấu son chói lọi, ghi tên mình vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.
 
Ánh Tuyết (TTXVN)
Khẳng định tầm vóc và giá trị cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Khẳng định tầm vóc và giá trị cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Chiều 19/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN