Tại Nhà văn hóa thôn Ké Mới - một trong 19 khu vực bỏ phiếu của xã Suối Hai – công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được thực hiện chu đáo. Danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, hòm phiếu và khu vực bỏ phiếu được bố trí đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.
Một điểm bỏ phiếu tại xã Suối Hai (TP Hà Nội).
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, cử tri thôn Ké Mới, cho biết bà con trong thôn đều đang háo hức chờ đến ngày bầu cử. “Chúng tôi đã được tuyên truyền đầy đủ về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Bà con trong thôn đều mong muốn lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho tiếng nói của người dân”, ông Nghĩa chia sẻ.
Thôn Ké Mới hiện có khoảng 1.000 cử tri, trong đó gần một nửa là đồng bào dân tộc Mường. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, ngoài cán bộ địa phương, các tổ công tác bầu cử còn mời những người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng tham gia vận động, giải thích để bà con hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
Cử tri xã Suối Hai xem thông tin về ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp trên địa bàn.
Bà Hoàng Thị Lý, Trưởng thôn Ké Mới cho biết, việc tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp thôn và trao đổi trực tiếp với người dân. Nhờ đó, cử tri trong thôn đều nắm rõ thông tin về các ứng cử viên cũng như quy trình bầu cử, sẵn sàng tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao.
Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Suối Hai đã được triển khai đồng bộ và đúng quy định. Sau khi sáp nhập từ hai xã Ba Trại và Tản Lĩnh, địa phương hiện có diện tích hơn 50 km2 với dân số trên 34.000 người. Tổng số cử tri được niêm yết là hơn 25.000 người, trong đó có khoảng 500 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số.
Trên địa bàn xã Suối Hai có 500 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Lê Hào Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hai cho biết, địa phương đã thành lập Ủy ban bầu cử gồm 16 thành viên, tổ chức 6 đơn vị bầu cử với 19 khu vực bỏ phiếu. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, cơ sở vật chất và công tác tuyên truyền đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật.
Không chỉ tại Suối Hai, không khí hướng về ngày bầu cử cũng đang lan tỏa mạnh mẽ tại xã Ba Vì - địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất của Thủ đô. Điểm đáng chú ý là trong số 42 người ứng cử đại biểu HĐND xã, có tới 22 người là đồng bào dân tộc thiểu số.
Một điểm bầu cử tại xã Ba Vì (TP Hà Nội).
Nhiều cử tri tại các thôn, bản của xã Ba Vì cho biết họ kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đời sống, sinh kế và bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc.
Bà Cát Thị Lý, một ứng cử viên đại biểu HĐND xã Ba Vì, chia sẻ rằng nếu được cử tri tín nhiệm, bà mong muốn trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân, góp phần giải quyết những khó khăn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Xã Ba Vì có hơn 11.000 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Nguyễn Giáp Đông - Chủ tịch UBND xã Ba Vì cho biết, đến thời điểm này, xã Ba Vì đã thành lập 8 đơn vị bầu cử với 30 khu vực bỏ phiếu tại 30 thôn. Danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đều đã hoàn tất.
Xã Ba Vì có tổng số gần 21.000 cử tri, trong đó có hơn 11.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu thuộc các dân tộc Mường và Dao, chiếm hơn một nửa tổng số cử tri. Đây cũng là lực lượng cử tri đông đảo, đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân địa phương.
Trụ sở xã Ba Vì được trang trí rực rỡ cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu và pa-nô tuyên truyền tạo không khí rộn ràng hướng tới "ngày hội toàn dân".
“Sự tham gia tích cực của đồng bào các dân tộc thể hiện rõ trách nhiệm và niềm tin. Đây cũng là dịp để cử tri gửi gắm kỳ vọng vào những đại biểu đại diện cho tiếng nói của vùng đồng bào dân tộc”, ông Nguyễn Giáp Đông chia sẻ.