Đề xuất giãn cách xã hội 15 ngày ở Đà Nẵng kể từ 0 giờ ngày 27/7

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 đang xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách toàn thành phố Đà Nẵng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (tháng 3/2020), trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 27/7.

Chú thích ảnh
Ngay khi phát hiện ca mắc COVID-19 là bệnh nhân số 416, ngày 24/7, Bệnh viện C Đà Nẵng đã phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN.

Đặc biệt đề xuất tiến hành phong tỏa toàn bộ các địa điểm hai bệnh nhân đã từng có mặt kể từ 12/7. Các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đi và đến Đà Nẵng được hạn chế; chỉ cho phép mỗi ngày có từ 1 đến 2 chuyến bay từ các sân bay trong nước.

Ngày 25/7, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Ban chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia chống COVID-19 đã ký văn bản gửi Thủ tướng, đề xuất nhiều giải pháp chống dịch bệnh tại Đà Nẵng.

"Mấy ngày qua, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng đã ghi nhận ca thứ 2 lây nhiễm từ cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng", công văn nêu.

Theo đó, yêu cầu tất cả người dân khi ra khỏi thành phố Đà Nẵng phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương nơi đến và thực hiện cách ly tại nhà và được xét nghiệm COVID-19. Ban chỉ đạo cũng đề nghị Thủ tướng cho xét nghiệm diện rộng ở Đà Nẵng.

Nội dung công văn số 3969/CV-BCĐ của BCĐ Quốc gia cũng đề xuất giao Bộ Y tế cử 3 Đội công tác đặc biệt đến thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ công tác điều trị, xét nghiệm và điều tra giám sát dịch; triển khai các ứng dụng khai báo y tế, giám sát cách ly và các công cụ truy vết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành ngày 31/3, trong đó yêu cầu người dân không tập trung quá 2 người nơi công cộng.

Tính đến sáng 26/7, cả nước ghi nhận 418 ca nhiễm COVID-19. Hai ca lây nhiễm cộng đồng mới được phát hiện tại Đà Nẵng trong hai ngày qua là "bệnh nhân 416" và 418. Trong đó, "bệnh nhân 416" diễn tiến nặng nhanh chóng, phải can thiệp ECMO, tình trạng nguy kịch, "bệnh nhân 418" cũng phải thở máy. Hai ca nhiễm ở Đà Nẵng đã chấm dứt chuỗi 99 ngày không lây nhiễm cộng đồng ở Việt Nam.

 

Minh Phương/Báo Tin tức
Đà Nẵng: Giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, không tập trung quá 30 người
Đà Nẵng: Giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, không tập trung quá 30 người

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới từ 13 giờ ngày 26/7/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN