Các địa biểu dự Hội nghị.
Đó là đánh giá được đưa ra tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2021-2025, do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức chiều 30/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội nghị thống nhất, giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn triển khai phong trào thi đua đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều chủ trương, đề án, mô hình mới hiệu quả, vừa mang tầm chiến lược, vừa có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn Quân khu đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.
Năm năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hóa…
Một trong những điểm sáng trong công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu là đã duy trì, xây dựng, phát triển sáng tạo những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trên các lĩnh vực đạt hiệu quả thiết thực như triển khai Đề án “Xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới”, Kế hoạch “Xây dựng Điểm dân cư liền kề Đồn, Trạm, Chốt Biên phòng” để quân dựa vào dân bảo vệ biên giới, dân dựa vào quân để yên tâm sản xuất.
Đến nay, trên địa bàn Quân khu đã xây dựng được 58 Điểm/779 căn nhà liền kề Chốt Dân quân biên giới, Đồn, Trạm, chốt Biên phòng; xây dựng 2 Điểm trường mẫu giáo liền kề điểm dân cư biên giới; xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối công trình phúc lợi xã hội, hỗ trợ, tạo việc làm cho người dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các Điểm dân cư biên giới ổn định.
Lực lượng vũ trang Quân khu đã tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thông qua các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc đại biểu chức sắc tôn giáo, giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào dân tộc tôn giáo trên địa bàn; phối hợp xây tặng 1.937 căn nhà Tình nghĩa Quân - Dân, 166 công trình văn hóa, thể dục thể thao trong các cơ sở tôn giáo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số…
Đại tá Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2021-2025.
Bên cạnh đó, thực hiện phong trào thi đua“Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương, lực lượng vũ trang Quân khu đã phối hợp xây dựng 266 căn “Nhà đồng đội”; hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn với hơn 20.000 lượt người tham gia/186.310 ngày công. Lực lượng phối hợp giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai với hơn 25.000 lượt người/50.000 ngày công; thăm, tặng quà cho 65.302 đối tượng và gia đình chính sách; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 10.856 đối tượng chính sách, gia đình khó khăn …
Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch COVID-19, lực lượng vũ trang Quân khu phối hợp với chính quyền địa phương các cấp kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những khó khăn, thiếu thốn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giữ vững đoàn kết quân - dân, chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, giữ vững tư thế, tác phong và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”…
Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh, để thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2026-2030, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên trong công tác dân vận; quan tâm xây dựng cơ quan dân vận và cán bộ làm công tác dân vận thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, có kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng.
Đồng thời, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sâu sát cơ sở, nâng cao hiệu quả nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, địa bàn trọng điểm. Lực lượng nâng cao hiệu quả phối hợp với các ban, ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai các hoạt động dân vận; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chủ trương, mô hình, đề án của Quân khu và các phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…
Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025.