Nâng tầm hợp tác trên các lĩnh vực
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phát biểu trước báo chí, tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Indonesia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN
Tại Indonesia, "xứ sở vạn đảo" tươi đẹp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Indonesia; tiếp doanh nghiệp Indonesia; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn Việt Nam tại Indonesia; dự lễ Kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và phát biểu chính sách…
Với nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, chia sẻ những giá trị chung, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dấu mốc, là kết tinh của 70 năm quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm Đối tác chiến lược.
Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị, sớm xây dựng Chương trình hành động để khai thác hiệu quả và nâng tầm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, phấn đấu sớm đạt 18 tỷ USD kim ngạch thương mại; thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, phát triển hệ sinh thái xe điện, thương mại điện tử, giao hàng thông minh, thanh toán số, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), các sản phẩm halal; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ…
Phát biểu chính sách tại Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên ASEAN góp phần hiện thực hóa những tiềm năng và hóa giải các thách thức, trong đó có nỗ lực xây dựng một cấu trúc khu vực bao trùm, bền vững, kết nối về chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân. Đồng thời, đề cao ứng xử dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế là phương cách tốt nhất, căn cơ nhất để bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và thế giới.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Cố vấn chính sách cấp cao, Viện nghiên cứu và đào tạo Synergy Policies (Indonesia), bà Dinna Prapto Raharja, đề cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN trong chiến lược của Việt Nam để tiến lên như một quốc gia mạnh mẽ và cho rằng Việt Nam ủng hộ và thúc đẩy hợp tác với tất cả các quốc gia láng giềng Đông Nam Á để mang lại lợi ích chung.
Diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, chuyến thăm của Tổng Bí thư đến Ban Thư ký ASEAN thể hiện phương châm xuyên suốt của Việt Nam trong tham gia ASEAN là chủ động, tích cực, trách nhiệm, nỗ lực hết mình vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển, đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Đánh giá chuyến thăm lần đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Ban Thư ký ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh đây là cột mốc lịch sử, thể hiện vị trí quan trọng của ASEAN trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Những năm qua, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho ASEAN, cho Cộng đồng ASEAN và mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo trong ASEAN.
Tạo xung lực mới cho hợp tác Việt Nam - Singapore
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trong thời gian thăm chính thức Singapore, tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, tin cậy, mở rộng nội hàm những lĩnh vực hợp tác hiện có giữa hai nước.
Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tạo ra xung lực mới cho hợp tác mọi mặt giữa hai nước; tăng cường tin cậy chính trị; mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, năng lượng sạch; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân; mở rộng mạng lưới VSIP 2.0 theo hướng đổi mới sáng tạo, phát thải carbon thấp, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ mới nổi; thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu thế hệ trẻ…
Phát biểu chính sách tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) về “Chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và cơ hội hợp tác Việt Nam - Singapore”, Tổng Bí thư chia sẻ Việt Nam coi trọng mối quan hệ hợp tác với Singapore và các nước bạn bè; sẽ tiếp tục đóng góp tích cực để xây dựng một ASEAN gắn kết, sáng tạo và thịnh vượng.
Giáo sư Vũ Minh Khương, chuyên gia hàng đầu về Việt Nam thuộc Trường Chính sách công Lý Quang Diệu nhấn mạnh việc Việt Nam thúc đẩy quan hệ sâu rộng hơn với Singapore là chỉ dấu rất quan trọng, cho thấy tầm nhìn chiến lược sâu sắc của Việt Nam và thể hiện quyết tâm rất cao của ban lãnh đạo để có thể tạo nên những bước chuyển biến vượt bậc trong thời gian tới.
Trong 5 ngày (từ 9 - 13/3), Tổng Bí thư đã có hơn 40 hoạt động với các cuộc hội kiến, hội đàm, gặp gỡ, trao đổi với các giới, phát biểu chính sách, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở hai nước và thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa. Nhân dịp này, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục - đào tạo, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, thủy sản, kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tài chính…
Tại các cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Indonesia, Singapore và Ban Thư ký ASEAN đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn về các vấn đề khu vực và quốc tế; nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế và cùng các nước ASEAN đẩy mạnh hợp tác xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2045; góp phần tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cầm quyền và các chính đảng ở Indonesia và Singapore, tạo cơ sở chính trị quan trọng cho quan hệ giữa Việt Nam và hai nước.
Chương trình thăm chính thức Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chứng kiến Lễ đặt tên loài hoa lan mới tại Vườn Lan quốc gia thuộc Vườn thực vật Singapore. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng dự lễ. Theo đó, Singapore quyết định đặt tên loài hoa lan mới này là “Papilionanda Tô Lâm Linh Ly". Loài lan mới được lai tạo có màu sắc rực rỡ, là biểu tượng cho sự thịnh vượng và may mắn.
Trong chuyến thăm, Phu nhân Ngô Phương Ly cũng đã có các hoạt động trao đổi về văn hóa, nghệ thuật, góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Indonesia, Singapore, các nước ASEAN. Thăm Tổ chức Chăm sóc trẻ em ung thư Indonesia (YKAKI) tại Jakarta, Phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn các bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên của YKAKI tiếp tục nỗ lực chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân, để không một em nhỏ nào phải chiến đấu với căn bệnh ung thư một mình.
Bên cạnh đó, trong các chuyến thăm có các chương trình biểu diễn, được thiết kế công phu, kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng hàn lâm, với sự góp mặt của những nhạc cụ truyền thống đặc sắc như đàn Đá, đàn Bầu, đàn Nguyệt, đàn T’rưng... cùng với đó là solo piano, solo violin, solo sáo Tây, đã mang đến những giây phút nghệ thuật đậm đà tình hữu nghị và góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn kết giữa Việt Nam – Indonesia, Việt Nam – Singapore và ASEAN. Đây cũng là dịp để nhân dân các nước ASEAN xích lại gần nhau hơn thông qua những giá trị chung về văn hóa, nghệ thuật và tình đoàn kết bền chặt.
Để hiện thực hóa những kỳ vọng từ việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với Indonesia và Singapore, đóng góp hơn nữa cho ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết với các kết quả thực chất của chuyến thăm, nhiệm vụ đầu tiên là sớm cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động tổng thể triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với hai nước. Trên cơ sở các Kế hoạch hành động, các bộ, ngành liên quan sớm xây dựng chương trình hợp tác cụ thể để làm việc ngay với các đối tác; tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời hết sức chú trọng những nội dung mới, lĩnh vực mới; cần định kỳ rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình để các thỏa thuận thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhất các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.