Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cắt băng khai trương trưng bày ảnh 50 năm quan hệ Việt Nam - Bangladesh

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, chiều 21/9, tại trụ sở Học viện Ngoại giao của Bangladesh, Thủ đô Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cùng với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Bangladesh, Ngài Md. Shahriar Alam và Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường cắt băng khai trương Trưng bày ảnh 50 năm quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Nam - Bangladesh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu cắt băng khai trương trưng bày ảnh Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Bangladesh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, đông đảo các đại biểu Bangladesh dự và tham quan Trưng bày ảnh.

Ngày 11/2/1973, Việt Nam và Bangladesh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua nửa thế kỷ, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bangladesh đã có những bước phát triển trên nhiều lĩnh vực và đạt được những thành tựu quan trọng. Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức Trưng bày ảnh về quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá giữa Việt Nam và Bangladesh.

Sự kiện trưng bày 20 tấm ảnh khổ lớn, được chọn lọc từ kho tư liệu ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu, nổi bật về những dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của quan hệ giữa Việt Nam và Bangladesh; hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam; các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước đã góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng gần gũi, mở ra những cơ hội hợp tác mới, trong đó có hợp tác giữa hai Quốc hội. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu ảnh của phóng viên TTXVN cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu tại trưng bày ảnh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Không gian Trưng bày có bức ảnh đen trắng “Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Liên hiệp kháng chiến đọc lời tuyên thệ tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” (Hà Nội, 2/3/1946); ảnh về các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Shirin Shamin Chaudhury thăm chính thức Việt Nam; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Sheikh Hasina chứng kiến Lễ ký thỏa thuận về thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Bangladesh - Việt Nam; Tổng thống Abdul Hamid và Phu nhân tham quan khu di tích Địa đạo Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Chủ tịch Quốc hội Shirin Shamin Chaudhury; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa, chào mừng Chủ tịch Quốc hội Shirin Shamin Chaudhury; Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mohammed Shahabuddin nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 ở Jakarta, Indonesia vào 7/9/2023; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” (Hà Nội, 15/9/2023)…

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu xem ảnh trưng bày. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trưng bày cũng giới thiệu ảnh về lễ ra mắt bản dịch sang tiếng Bangla từ bản tiếng Anh cuốn sách “Bác Hồ viết Di chúc” ở thủ đô Dhaka, Bangladesh; Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới; Chương trình biểu diễn thuyền rồng, nghệ thuật truyền thống trên hồ Tam Chúc tại Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019 ở Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng (Hà Nam); Thành phố Hồ Chí Minh bên sông Sài Gòn - đầu tàu kinh tế, trung tâm phát triển lớn nhất của Việt Nam; Cầu Vàng trong quần thể du lịch Sun World Bà Nà Hills Đà Nẵng; Lễ hội Gióng làng Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội); Lễ hội đua bò Bảy Núi là một lễ hội của đồng bào dân tộc người Khmer mang đậm nét bản sắc văn hóa dân gian và là một môn thể thao độc đáo ở vùng Bảy Núi, được tổ chức vào dịp lễ Senne Dolta của người Khmer, vào ngày 30/8 âm lịch hằng năm ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang…

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)
Nhiều dư địa hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Bangladesh
Nhiều dư địa hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Bangladesh

Là hai quốc gia có nền tảng lịch sử tương đồng, cùng trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh giành độc lập, Việt Nam và Bangladesh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 11/2/1973. Sau 50 năm, quan hệ hữu nghị giữa hai nước luôn được củng cố và ngày một phát triển; trong đó, có hợp tác thương mại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN