Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hòa, TP Cần Thơ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Cử tri đánh giá cao những đổi mới thực chất và hiệu quả của Quốc hội
Tại Hội nghị, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Lê Thị Thanh Lam đã báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố từ sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đến nay; Thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Theo đó, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2025 và dự kiến bế mạc vào sáng 12/12/2025. Quốc hội sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung 1 đợt tại Nhà Quốc hội.
Về công tác lập hiến, lập pháp, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 luật và nghị quyết.
Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Cụ thể, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét kết quả tổng kết 5 năm triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hòa, TP Cần Thơ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026; thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền...
Cử tri bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những đổi mới thực chất và hiệu quả của Quốc hội thời gian qua. Quốc hội ngày càng phát huy vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, ban hành nhiều quyết sách rất quan trọng trong việc xây dựng thể chế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cử tri mong muốn Quốc hội sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách quan trọng mới tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới, nhằm sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Bày tỏ sự đồng thuận và thống nhất cao với các chủ trương của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết mới được Bộ Chính trị ban hành liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế, công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân…, cử tri Nguyễn Vĩnh Thọ (xã Tân Hòa) kiến nghị Quốc hội tiếp tục ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, để "không ai bị bỏ lại phía sau" trong tiến trình phát triển.
Cử tri Đặng Phước Lộc phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Cử tri Đặng Phước Lộc (xã Trường Long Tây) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp kiểm soát giá điện hợp lý, tăng cường tính minh bạch về cơ chế giá điện; kiểm tra, giám sát thường xuyên và công khai kết quả để người dân giám sát. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp để quản lý thị trường vàng, thu hẹp khoảng cách chênh lệch, tránh tình trạng đầu cơ vàng.
Cử tri Huỳnh Văn Nhịn (xã Trường Long Tây) kiến nghị lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo, có phương án sắp xếp phù hợp biên chế công chức cấp xã, nhất là biên chế công chức trực tiếp phục vụ hoạt động của HĐND xã.
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, giải quyết dự án tồn đọng
Đánh giá cao các ý kiến xác đáng của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là những góp ý quý báu cho thành phố, Chính phủ, các bộ, ngành trong quản lý, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với khối lượng công việc đặc biệt lớn và quan trọng, vượt Kỳ họp thứ 9 lịch sử về khối lượng lập pháp; dự kiến thông qua gần 50 luật và nghị quyết.
Thông tin tới cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, nước ta giữ vững sự ổn định và phát triển trong 9 tháng năm 2025. Theo đó, tăng trưởng GDP tăng 7,84%; quý III ước đạt khoảng 8,2%. Sau 40 năm Đổi mới, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 510 tỷ USD, đứng thứ 32 trên thế giới; thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD. Kinh tế vĩ mô ổn định, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Bên cạnh đó, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế trên trường quốc tế được nâng cao. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh, không có vùng cấm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, kết quả này góp phần củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Nhắc lại không khí hào hùng, phấn khởi trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 , Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hình ảnh người dân trải chiếu nằm ngoài đường suốt đêm để chờ xem diễu binh, diễu hành, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và sự tin tưởng của nhân dân. Sức mạnh là ở nhân dân, người dân ủng hộ thì sự nghiệp cách mạng sẽ thành công.
Chúc mừng thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sắp xếp đơn vị hành chính; ghi nhận những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội mà thành phố đạt được trong 9 tháng qua, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ một số hạn chế mà thành phố cần quan tâm, có giải pháp khắc phục. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế chưa đạt theo kịch bản đề ra (kịch bản 9,03%; thực hiện 7,39%); so với các thành phố trực thuộc Trung ương khác còn thấp (như: Hải Phòng tăng 11,59%; Huế 9,06%; Đà Nẵng 9,83%...). Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố nỗ lực, cố gắng hơn nữa để đạt mục tiêu đề ra, có giải pháp để thu hút doanh nghiệp "đại bàng" về đầu tư.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố triển khai quyết liệt tinh thần Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị, để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đạt mục tiêu đề ra, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là nước thu nhập cao.
Cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Cần Thơ cần triển khai hiệu quả các nghị quyết này, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, giải quyết các dự án tồn đọng, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Đồng thời, thành phố có kế hoạch triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72); trong đó đặc biệt quan tâm lĩnh vực giáo dục, khoa học, y tế để chăm lo cho người dân.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, thành phố cần quan tâm lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng cơ sở y tế cấp xã (bảo đảm đội ngũ bác sĩ, trang thiết bị); giải quyết việc làm, không để tình trạng thanh niên ở nông thôn, thành thị thất nghiệp…
Cùng với đó, thành phố quan tâm xây dựng bộ máy ở địa phương; bố trí phù hợp đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mục tiêu của Đảng, Nhà nước là chăm lo cuộc sống cho người dân; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn vướng mắc về pháp luật mà Chính phủ trình, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giữ vai trò giám sát, kiến tạo;
Liên quan đến vấn đề giá điện, Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày 20/8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nêu rõ xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, áp dụng giá thị trường, không bù chéo giữa các nhóm khách hàng. Thời gian tới, Quốc hội sẽ cụ thể hóa nội dung này; tiếp tục tháo gỡ các cơ chế cho các dự án điện năng lượng, điện mặt trời.
Về việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Bộ Chính trị đã chỉ đạo Chính phủ giải quyết những bất cập phát sinh liên quan đến vấn đề này.
Chú trọng đầu tư Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đi khảo sát Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Cần Thơ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Trong sáng 10/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã thị sát Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, ở xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ. Khu bảo tồn không chỉ có giá trị về mặt sinh thái đặc trưng, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các loài sinh vật bản địa, đặc hữu, quý hiếm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long mà còn gắn với lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, là vùng căn cứ cách mạng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, lãnh đạo thành phố quan tâm, chú trọng đầu tư, để biến Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng thành khu du lịch sinh thái, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người dân; đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm, đầu tư tại Khu bảo tồn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đi khảo sát Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Cần Thơ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Với những lợi thế về hệ thống giao thông như sân bay, đường cao tốc, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thành phố cần phát huy nét đặc sắc văn hóa vùng sông nước, biến tiềm năng trở thành lợi thế để phát triển lĩnh vực du lịch, là điểm nhấn của Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, thành phố chú trọng bảo vệ tuyệt đối hệ sinh thái, môi trường, cảnh quan nơi đây.