Cải cách hành chính tạo chuyển biến tích cực tại Điện Biên

Sáng 4/6, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2025 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp xã.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức, các sở, ban, ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đơn vị cần chú trọng triển khai hiệu quả cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính; chủ động rà soát, tinh gọn quy trình xử lý hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương trao Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Điện Biên, mặc dù năm 2025 địa phương phải triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, song công tác cải cách hành chính tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từng bước được nâng cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng được đẩy mạnh.

Kết quả đánh giá cho thấy, Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của tỉnh Điện Biên đạt 87,67/100 điểm, được xếp loại tốt. Cả 8 nội dung cải cách hành chính đều đạt mức tốt trở lên, gồm công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của cải cách hành chính đối với người dân, phát triển kinh tế - xã hội và khảo sát lãnh đạo, quản lý. Điểm số các nội dung dao động từ 81,2% đến 97,88%.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Đối với Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Điện Biên đạt 83,31%, xếp thứ 19/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. So với năm 2024, chỉ số này tăng 0,35%, được đánh giá ở mức khá. Trong tổng số 9 chỉ số thành phần, có 8 chỉ số đạt trên 83%; 7/9 tiêu chí và 25/39 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm trước.

Căn cứ kết quả thực hiện của các sở, ngành và địa phương, UBND tỉnh đánh giá 14/14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đều được xếp loại tốt về cải cách hành chính. Đối với cấp xã, có 23/45 xã, phường được xếp loại tốt; 13/45 xã, phường được xếp loại trung bình và 9/45 xã, phường được xếp loại thấp.

Dịp này, UBND tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.