Bộ trưởng Tô Lâm: Việt Nam đã từng có lực lượng kỵ binh

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 8/6 về việc Bộ Công an ra mắt Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết, nhiều nước trên thế giới đã sử dụng lực lượng này trong việc bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự xã hội.
Chú thích ảnh
Trung đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) tổ chức diễu hành, ra mắt chính thức trước sự chứng kiến của các đại biểu Quốc hội đang tham dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Việt Nam đã học tập, trao đổi kinh nghiệm với các nước về việc này. Được phép của Chính phủ, Bộ Công an đầu tư xây dựng, giúp đỡ hợp tác với nhiều nước đã phát triển kỵ binh.  

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, trước đây, khi còn công an vũ trang, Việt Nam đã có lực lượng kỵ binh. Thời điểm đó, khu vực biên giới không có đường sá, đi lại rất khó khăn,  nên phải dùng ngựa  để đi tuần tra biên giới. 

“Ngựa có thể di chuyển ở bất kể địa hình nào, từ rừng núi, có đường hay không, các nước hiện đại cũng dùng ngựa, thậm chí cả trong thành phố, đi vào các ngõ nhỏ rất tốt”, Đại tướng Tô Lâm cho hay.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho biết, số lượng ngựa đang phát triển dần, Bộ Công an sẽ tiếp tục nội địa hóa, sử dụng giống ngựa trong nước, ví dụ như ngựa Bắc Hà, ngựa của đồng bào vùng núi, quen thuộc với địa bàn.

“Kỵ binh sẽ được dùng trong bất kể công việc gì cần thiết, thậm chí là lễ tân nhà nước, nghi thức quốc gia, phòng chống tội phạm, tuần tra kiểm soát”, Bộ trưởng Bộ Công an nói.  

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.