Báo chí tiên phong trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Chiều 5/8, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch".

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi. Ảnh tư liệu: Minh Quyết/TTXVN

Tọa đàm là cơ hội để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thảo luận giải pháp cụ thể, khả thi, giúp báo chí địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. 

Các đại biểu tham dự đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm đấu tranh phản bác trên các nền tảng mạng xã hội Youtube, báo chí, tạp chí. Qua đó, khẳng định vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nêu giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí của Đảng. 

Theo Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, thực tế cho thấy, báo chí Trung ương mạnh về nền tảng lý luận, tích cực thông tin sâu sắc về mảng nội dung nghiên cứu chính trị, phân tích, khẳng định tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, báo chí địa phương với kinh nghiệm thông thạo và bám sát địa bàn, luôn nhanh chóng phát hiện vấn đề, kịp thời xử lý các điểm nóng, đưa ra giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn các quan điểm sai trái, phản bác của các thế lực thù địch. 

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, đồng thời đặt ra một số vấn đề về hoạt động thực tế, yêu cầu đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với báo chí địa phương hiện nay.

Theo đại diện Báo Đắk Lắk, thời gian tới, báo chí cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sự nghiệp đổi mới, kết quả thực hiện chính sách tôn giáo, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật. Ngoài ra, các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đấu tranh phản bác với các thủ đoạn phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục cử phóng viên phụ trách viết bài, tập huấn kiến thức chuyên sâu lĩnh vực dân tộc.

Phó trưởng Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Nhà báo, Tiến sĩ Chu Quốc Dũng cho rằng, bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các đơn vị báo chí cần coi trọng chuyển đổi số, xây dựng nền tảng tòa soạn báo điện tử đủ mạnh. Bên cạnh đó, mỗi cơ quan báo chí, mỗi tòa soạn báo phải có tổ chức mới, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đủ nhạy để có thể nắm bắt kịp thời mọi âm mưu, thủ đoạn, xây dựng kế hoạch đấu tranh...

Đặng Tuấn (TTXVN)
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm thù địch
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm thù địch

Ngày 10/6, tại thành phố Hải Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tập huấn và diễn tập công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN