Thị trường chứng khoán đi ngang trên mốc đỉnh 2025

Dù chưa thể bứt phá qua ngưỡng 1.350 điểm, VN-Index vẫn duy trì trạng thái tích cực quanh mốc cao nhất kể từ đầu năm 2025 nhờ dòng tiền luân chuyển linh hoạt giữa các nhóm cổ phiếu.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn dè dặt trước rủi ro địa chính trị toàn cầu, sắc xanh tại nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng, hỗ trợ chỉ số giữ nhịp ổn định.

Cuối phiên sáng 18/6, VN-Index tăng 1,37 điểm lên 1.349,06 điểm - mức cao nhất kể từ đầu năm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 443,2 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 10.244 tỷ đồng. Toàn sàn có 125 mã tăng giá, 162 mã giảm giá và 57 mã đứng giá.

HNX-Index giảm nhẹ 0,2 điểm xuống 228,04 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 38,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 709,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 45 mã tăng giá, 81 mã giảm giá và 49 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,37 điểm lên 99,24 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 20,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 292,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 114 mã tăng giá, 78 mã giảm giá và 95 mã đứng giá.

Sự phân hóa diễn ra ở nhiều nhóm cổ phiếu với sắc xanh, đỏ đan xen. Theo đó, trong rổ cổ phiếu VN30 có 13 mã tăng giá, 13 mã đứng giá và 4 mã đứng giá. Tuy nhiên, có thể nhận thấy mức tăng giảm của các cổ phiếu là không lớn, điều này cũng phản ánh rõ tâm lý phân vân của giới đầu tư.

Sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhóm cổ phiếu bất động sản, nhưng rất may là những mã cổ phiếu vốn hóa lớn nhất nhóm này lại ở chiều tăng giá như VIC, VHM, VRE, NVL.

Sắc xanh, đỏ đan xen tại nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng, chứng khoán, xây dựng và vật liệu...

Trong bối cảnh thị trường diễn chung diễn biến “lình xình”, nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn vững vàng đà tăng. Theo đó, sắc đỏ không còn xuất hiện tại nhóm cổ phiếu ngành này, trong khi OIL, PLX, PVB, PVC, PVD, PVS, TOS đều ở chiều giá xanh.

Bộ phận phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định, tình hình leo thang chiến sự giữa 2 quốc gia khu vực Trung Đông là Iran và Israel sẽ không có ảnh hưởng trực tiếp lên kinh tế Việt Nam do tỷ trọng xuất nhập khẩu và vốn đầu tư FDI đến từ 2 quốc gia trên là khá nhỏ

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cuộc xung đột sẽ kích hoạt phản ứng kém khả quan về mặt tâm lý trên thị trường chứng khoán toàn cầu, gây ra tình trạng điều chỉnh trên nhiều loại tài sản tài chính. Thị trường chứng khoán Việt Nam với mức độ tương quan cao cũng sẽ không tránh khỏi các tác động tiêu cực.

Trong trung hạn, KBSV cho rằng, cần thêm thời gian để đánh giá cụ thể tác động lên lạm phát và tỷ giá trong bối cảnh cộng hưởng với rủi ro thuế quan (vẫn đang trong quá trình đàm phán). Quan sát thêm diễn biến giá dầu để đánh giá mức độ tác động, nếu giá dầu Brent quay lên vùng trên 90USD 1 thùng, sức ép lạm phát sẽ trở nên rõ nét hơn.

Liên hệ với xung đột Ukraine và Nga năm 2022 có thể thấy, cú sốc tâm lý ban đầu cũng xảy ra. Tuy nhiên, dòng tiền sau đó cũng có sự phân hóa mạnh mẽ, dần xoay chuyển từ các nhóm ngành nhạy cảm với rủi sang các lĩnh vực được hưởng lợi từ bối cảnh.

KBSV cho rằng, các nhóm ngành như dầu khí thượng nguồn, vận tải biển có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ chiến sự leo thang giữa Iran và Israel, khi trung tâm của 2 cuộc xung đột đều liên kết chặt chẽ tới lĩnh vực vận chuyển hàng hóa và sản xuất dầu thô.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.