Tâm lý thận trọng và áp lực điều chỉnh
Tính đến cuối phiên, VN-Index đã có một thời gian ngắn hồi phục sau khi giảm mạnh vào đầu phiên sáng, tuy nhiên vẫn không thể duy trì được mức 1.500 điểm. Điều này cho thấy mức độ áp lực điều chỉnh từ các nhóm ngành chủ chốt vẫn đang hiện hữu. Hiện tại, VN-Index đang tiệm cận khu vực hỗ trợ quan trọng quanh mức 1.490 điểm. Đây là mức cần được giữ vững để tránh sự lao dốc mạnh mẽ hơn trong những phiên tiếp theo.
Chốt phiên giao dịch, toàn thị trường có hơn 400 mã tăng điểm và gần 450 mã giảm điểm. Ảnh chụp màn hình
Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,41 điểm (-0,53%), đạt mức 264,93 điểm, cũng chịu tác động chung của sự suy giảm trong thị trường. Ngược lại, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,67 điểm (+0,63%), đạt mức 106,46 điểm, cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các sàn giao dịch.
Thanh khoản của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch này tiếp tục duy trì ở mức cao. Tổng giá trị giao dịch đạt 46.193 tỷ đồng, với tổng khối lượng giao dịch là 247,707 triệu cổ phiếu. Điều này cho thấy, sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư vào thị trường, mặc dù xu hướng giảm điểm vẫn chiếm ưu thế.
Tuy nhiên, dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài lại có sự phân hóa rõ rệt. Cụ thể, khối lượng mua vào của nhà đầu tư ngoại đạt hơn 3.083 tỷ đồng, trong khi bán ra lên đến 5.711 tỷ đồng. Mức bán ròng này cao hơn 2.700 tỷ đồng so với lượng mua vào, phản ánh tâm lý thận trọng và lo ngại trước diễn biến không rõ ràng của thị trường.
Trong phiên giao dịch, một số cổ phiếu lớn dẫn đầu về giao dịch bao gồm SSI (33.200 đồng, giảm 2,92%), SHB (17.300 đồng, tăng 0,58%), VPB (25.700 đồng, giảm 0,39%) và VIX (26.300 đồng, giảm 3,66%). Đây là những mã cổ phiếu có giao dịch mạnh nhất trong phiên và cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt từ xu hướng giảm điểm của thị trường chung.
Theo nhận định của các chuyên gia chứng khoán, cổ phiếu SSI đại diện cho nhóm tài chính, ghi nhận mức giảm mạnh 2,92%, phản ánh sự lo ngại của nhà đầu tư đối với triển vọng ngành tài chính trong bối cảnh thị trường đang điều chỉnh.
Tương tự, VIX cũng giảm mạnh đến 3,66%, kéo theo sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu trong ngành này. Cổ phiếu VPB mặc dù chỉ giảm nhẹ 0,39%, nhưng cũng thể hiện sự bất ổn trong tâm lý của nhà đầu tư.
Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục chịu áp lực giảm điểm trong phiên này. VIC (103.100 đồng, giảm 2,27%) và CEO (-3,32%) ghi nhận mức giảm đáng kể, cho thấy khó khăn của nhóm ngành này khi thị trường bất động sản gặp phải nhiều thử thách. Sự điều chỉnh này phần lớn đến từ việc thiếu vắng các yếu tố tích cực hỗ trợ giá cổ phiếu, trong bối cảnh tình hình thị trường chung đang suy yếu.
Trong ngành công nghiệp, sự phân hóa giữa các cổ phiếu lớn và nhỏ cũng rất rõ rệt. Cổ phiếu GEX (6,37%) giảm mạnh 6,37%, trong khi VJC (1,82%) giảm 1,82%. Tuy nhiên, cổ phiếu HAH lại ghi nhận mức tăng mạnh 6,93%, phản ánh sự phân hóa trong ngành này khi có sự phục hồi từ các cổ phiếu nhỏ, còn các cổ phiếu lớn vẫn chịu sự suy giảm chung.
Nên "giữ cái đầu lạnh" trong các phiên tiếp theo
Dù có sự hồi phục nhẹ vào cuối phiên, các chuyên gia nhận định rằng thị trường vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh và cần sự thận trọng từ phía nhà đầu tư. Theo CTCK Yuanta, thị trường có thể tiếp tục đà giảm trong những phiên tới, chỉ số VN-Index có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.460 điểm. Mặc dù thị trường đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, tình trạng phân hóa giữa các cổ phiếu lớn và nhỏ vẫn tiếp diễn. Chỉ báo tâm lý giảm cho thấy, nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng hơn trong bối cảnh hiện tại.
Giá trị giao dịch trong phiên ngày 1/8. Ảnh chụp màn hình
CTCK BETA cũng cảnh báo rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu và khẳng định đây không phải là thời điểm thích hợp để giải ngân mạnh mẽ. Công ty này khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ bình tĩnh, lựa chọn các cổ phiếu có thanh khoản tốt và triển vọng tích cực, đồng thời duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý. Vùng cân bằng của thị trường có thể dao động trong khoảng 1.475 - 1.500 điểm và việc "ngồi im" cũng được coi là một quyết định hợp lý trong giai đoạn này.
Trong khi đó, CTCK VPBank (VPBankS) cho rằng lực cầu bắt đáy vẫn đang nâng đỡ thị trường, đặc biệt là ở ngưỡng tâm lý 1.500 điểm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã chốt lời ở mức giá cao có thể tham gia trở lại từng phần, với các vùng hỗ trợ 1.475 - 1.500 điểm đóng vai trò là điểm tựa cho dòng tiền mới. Về dài hạn, thị trường vẫn duy trì xu hướng tích cực nếu giữ vững các mức hỗ trợ này.
CTCK Tiên Phong (TPS) tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan về xu hướng tăng của VN-Index, dù thị trường có thể gặp phải sự phân phối trong ngắn hạn. Theo TPS, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ các vị thế hiện tại, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng khi mua mới, đặc biệt khi thị trường không còn ở mức giá thấp như trước.
Còn CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, thị trường có thể sẽ bước vào giai đoạn tích lũy và điều chỉnh sau đợt tăng trưởng nóng. Sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu lớn và nhỏ là yếu tố chính trong bối cảnh hiện tại. Thị trường sẽ tìm điểm cân bằng sau khi kết quả kinh doanh quý 2 được công bố và các yếu tố vĩ mô, như thuế quan bắt đầu ảnh hưởng đến các doanh nghiệp.
Ngày 1/8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản TASECO (mã chứng khoán: TAL), đánh dấu sự kiện chính thức đưa 311.850.000 cổ phiếu TAL vào giao dịch với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá hơn 3.118 tỷ đồng. Trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu TAL có giá tham chiếu 25.500 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là ±20%.
TASECO, tiền thân là Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản An Bình, được thành lập vào năm 2009 với vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng, đã có hành trình phát triển 15 năm để trở thành một trong những công ty bất động sản uy tín và chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần của TASECO trong năm 2023 đạt hơn 3.237 tỷ đồng và năm 2024 đạt 1.684 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong hai năm này lần lượt đạt hơn 472 tỷ đồng và 685 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2025, doanh thu thuần đạt hơn 375 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng.