Quảng Trị gỡ nút thắt cuối cùng, thông tuyến đường 630 tỷ đồng

Tỉnh Quảng Trị đặt mốc ngày 20/10 để xử lý điểm nghẽn mặt bằng cuối cùng, nhằm “thông mạch” tuyến đường nối Khu công nghiệp Đông Nam với Cảng Cửa Việt - dự án có tổng mức đầu tư 630 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Trị đặt mốc 20/10 để xử lý điểm nghẽn mặt bằng tuyến đường nối Khu công nghiệp Đông Nam với Cảng Cửa Việt. Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN
Tỉnh Quảng Trị đặt mốc 20/10 để xử lý điểm nghẽn mặt bằng tuyến đường nối Khu công nghiệp Đông Nam với Cảng Cửa Việt. Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN

Dự án đường Trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nối Khu công nghiệp Đông Nam với Cảng Cửa Việt dài 23,5 km, đi qua địa bàn xã Triệu Phong và Hải Lăng. Tuyến đường giữ vai trò kết nối Khu kinh tế Đông Nam với Cảng Cửa Việt, Cảng Mỹ Thủy và các tuyến giao thông quan trọng, tạo thêm điều kiện vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư vào khu vực.

Trong quá trình triển khai, công tác giải phóng mặt bằng của dự án liên quan đến hàng trăm hộ gia đình, cùng nhiều công trình, tài sản và mồ mả phải di dời. Đến nay, phần lớn mặt bằng đã được giải quyết, chỉ còn một hộ gia đình chưa hoàn tất việc di dời, bàn giao mặt bằng, trở thành điểm nghẽn cuối cùng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND xã Triệu Phong chủ trì, phối hợp UBND xã Nam Cửa Việt và các đơn vị liên quan khẩn trương làm việc, xử lý dứt điểm phần giải phóng mặt bằng còn lại, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10.

Đáng chú ý, yêu cầu này được đưa ra sau nhiều lần lãnh đạo tỉnh và các đoàn công tác kiểm tra, làm việc, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc trên thực địa. Từ việc rà soát những khó khăn chung của một dự án lớn, tỉnh đã khoanh đúng phần việc còn tồn tại để tập trung xử lý, thay vì tiếp tục giao nhiệm vụ chung chung.

Trách nhiệm cũng được đặt cụ thể cho chính quyền cơ sở. Chủ tịch UBND xã Triệu Phong và Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt được yêu cầu trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo thực hiện đúng thời gian và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả. Bí thư Đảng ủy hai xã được yêu cầu lãnh đạo UBND triển khai hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Riêng đoạn tuyến qua địa bàn Triệu Phong dài 14,166 km, ảnh hưởng đến 292 hộ. Đây là một phần quan trọng của toàn tuyến, trong đó công tác giải phóng mặt bằng từng được địa phương xác định cơ bản hoàn thành. Việc xử lý dứt điểm trường hợp còn lại vì vậy là bước cuối để hoàn tất mặt bằng phục vụ toàn bộ dự án.

Với chiều dài 23,5 km, tuyến đường tạo kết nối trực tiếp giữa không gian sản xuất của Khu kinh tế Đông Nam với hệ thống cảng biển Cửa Việt, Mỹ Thủy, qua đó hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và khai thác hiệu quả hạ tầng khu kinh tế.

Một dự án có thể phải thực hiện hàng trăm trường hợp giải phóng mặt bằng, nhưng để hoàn tất toàn bộ công việc, đôi khi điểm nghẽn cuối cùng lại nằm ở một trường hợp cụ thể. Với mốc cuối cùng ngày 20/10, tỉnh Quảng Trị đang tập trung xử lý đúng điểm nghẽn, giao rõ trách nhiệm và thời hạn, hướng tới không để phần mặt bằng còn lại tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ công trình, dự án trọng điểm 630 tỷ đồng.

Hi Trang/TTXVN

Dành cho bạn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Tuần qua, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ liên tục dao động mạnh và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi nhanh chóng theo từng ngày.

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Hiện nay, nhiều gia đình tích lũy tài sản nhưng chưa có kế hoạch quản lý chi tiêu và phân bổ nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, người dân cần xác định khả năng tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và lựa chọn giải pháp để bảo vệ tài sản, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.