Nhà đầu tư thận trong khi VN-Index tiến gần ngưỡng 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán sáng 16/9 ghi nhận diễn biến thận trọng khi VN-Index nhích nhẹ, phản ánh tâm lý phân vân của nhà đầu tư trước ngưỡng 1.700 điểm.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 2,79 điểm lên 1.687,69 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 678,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 20.989,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 118 mã tăng giá, 192 mã giảm giá và 62 mã đi ngang.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,22 điểm xuống 280,47 điểm với hơn 54,8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị tương ứng hơn 1.299,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 59 mã tăng, 69 mã giảm và 68 mã đi ngang. UPCOM-Index tăng 1,04 điểm lên 111,5 điểm, khối lượng giao dịch hơn 25,5 triệu cổ phiếu, giá trị 371,6 tỷ đồng; toàn sàn có 118 mã tăng, 67 mã giảm và 102 mã đi ngang.

Diễn biến trái chiều thể hiện rõ trong rổ VN30 với 15 mã tăng, 13 mã giảm và 2 mã đi ngang. Các mã tăng mạnh gồm VNM tăng 3,01%, MBB tăng 2,42%, CTG tăng 2,13%, TCB tăng 2,05%, PLX tăng 1,12%, VPB tăng 1,11%. Ở chiều ngược lại, VIC giảm 1,89%, VIB giảm 1,4%, MSN giảm 1,36% và VHM giảm 1,15%.

Nhóm ngân hàng đóng vai trò trụ đỡ chính khi nhiều mã bật tăng, trong đó KLB tăng kịch trần, MBB tăng 2,42%, CTG tăng 2,13%, TCB tăng 2,05%, ABB tăng 1,65%, MSB tăng 1,82%. Nhóm dầu khí cũng giao dịch tích cực với PVB, POS, TOS, PVS, PVD, PEQ, PLX, PTV đồng loạt tăng giá. Nhóm dầu khí cũng giao dịch tích cực với PVB, POS, TOS, PVS, PVD, PEQ, PLX, PTV đồng loạt tăng giá.

Ngược lại, sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhóm chứng khoán, ô tô và phụ tùng. Nhiều nhóm ngành khác giao dịch giằng co với cả mã tăng và giảm đan xen.

Diễn biến sáng nay cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng khi VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm. Sự giằng co giữa các nhóm ngành khiến xu hướng chung của thị trường chưa thực sự rõ ràng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.