Giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng

Cả giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua không có biến động mạnh, chủ yếu đi ngang. Song, sau khi cắt đà giảm vào tuần trước đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng nhờ Indonesia đấu thầu để tăng nguồn cung.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Thanh Liêm/TTXVN

Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, giá lúa có sự tăng giảm nhẹ tùy loại, song chủ yếu duy trì đi ngang. Điển hình như: Đài thơm 8 từ 7.900 – 8.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; IR 50404 từ 7.400 – 7.600 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; OM 5451 từ 7.600 – 7.800 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; riêng lúa Nhật ổn định từ 7.800 - 8.000 đồng/kg; OM 18 từ 7.800 – 8.100 đồng/kg; Nàng Hoa 9 có giá từ 7.700 – 7.900 đồng/kg…

Về nếp, lúa nếp tươi Long An dao động quanh mốc 7.700 – 8.000 đồng/kg; lúa nếp 3 tháng tươi ở mức 7.900 - 8.200 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 15.500 - 16.500 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 19.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 17.500 – 19.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 19.500 đồng/kg…

Những ngày qua, nhiều địa phương tại tỉnh Sóc Trăng bước vào vụ thu hoạch rộ vụ lúa Đông Xuân 2023-2024. Tuy giá lúa có giảm hơn so với đầu vụ, nhưng lợi nhuận của nông dân vẫn tăng từ 20-30% so với vụ Đông Xuân 2022-2023.

Hiện Sóc Trăng đã thu hoạch 118.409 ha, đạt 65% diện tích, năng suất ước gần 7 tấn/ha, tăng 0,3 tấn/ha so với cùng kỳ vụ Đông Xuân 2022-2023.

Trong tuần qua, giá lúa ở một số nhóm giống tăng nhẹ từ 50-100 đồng/kg, chủ yếu trên giống IR50404, OM5451 và nhóm giống ST; trong đó, giá lúa thường dao động từ 7.400 - 8.300 đồng/kg, lúa thơm nhẹ từ 8.000 - 8.400 đồng/kg và lúa đặc sản từ 8.400 - 10.500 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến giữa tháng 3, các tỉnh Nam Bộ đã thu hoạch 796.837 ha, chiếm trên 50% diện tích gieo trồng.

Các địa phương cũng đã xuống giống vụ Hè Thu đạt 195.669 ha, chiếm 14% so với kế hoạch; tập trung tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu,…

Về xuất khẩu, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá từ 590 - 595 USD/tấn, so với mức 585 USD/tấn của một tuần trước đó.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại nhà máy xay xát gạo ở Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm tuần thứ hai liên tiếp do nhu cầu từ châu Phi thấp.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, đứng ở mức từ 543 - 550 USD/tấn trong tuần qua, so với mức từ 548 - 555 USD/tấn của tuần trước đó, ngày một rời xa mức cao kỷ lục 560 USD/tấn được xác lập hồi đầu tháng này.

Theo một công ty xuất khẩu tại New-Delhi, các khách hàng châu Phi đã mua đủ lượng dự trữ để đáp ứng nhu cầu ngắn hạn và có ý chờ giá điều chỉnh trước khi tiếp tục mua.

Các nhà giao dịch Ấn Độ ký ít hợp đồng xuất khẩu gạo đồ hơn sau khi cơ quan hải quan nước này thay đổi cách tính thuế xuất khẩu.

Còn gạo 5% tấm của Thái Lan đứng ở mức 598 USD/tấn vào ngày 21/3, giảm so với mức 615 USD/tấn của tuần trước. Các nhà giao dịch cho rằng giá gạo Thái Lan giảm do đồng baht xuống giá, trong khi giá gạo trong nước gần như không đổi.

Đồng baht của Thái Lan giảm 0,5% so với đồng USD trong tuần qua.

Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch đậu tương tại một trang trại ở Scribber, bang Nebraska, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Về thị trường nông sản Mỹ, chốt phiên cuối tuần tại Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT, Mỹ), giá ngô và đậu tương giảm, trong khi giá lúa mỳ tăng.

Giá ngô giao tháng 5/2024 giảm 1,5 xu Mỹ, hay 0,34%, xuống 4,3925 USD/bushel. Giá đậu tương giảm 19,5 xu Mỹ, hay 1,61%, xuống 11,925 USD/bushel. Giá lúa mỳ giao cùng kỳ tăng 8 xu Mỹ, hay 1,46%, lên 5,5475 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2kg; 1 bushel ngô = 25,4kg).

Công ty nghiên cứu AgResource có trụ sở tại Chicago cho rằng thị trường sẽ tiếp tục trồi sụt khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố số liệu về dự trữ và tình hình gieo trồng trong tuần tới.

Mexico là nước nhập khẩu ngô của Mỹ nhiều nhất và đã nhập 18 triệu tấn ngô từ Mỹ từ đầu niên vụ cho đến nay. Mexico được dự báo sẽ nhập 20,6 triệu tấn ngô trong niên vụ 2023-2024.

Thị trường cà phê thế giới cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe (London) đảo chiều giảm mạnh. Giá cà phê tại hợp đồng giao tháng 5/2024 giảm 27 USD, xuống 3.358 USD/tấn và giá cà phê giao tháng 7/2024 cũng giảm 24 USD, xuống 3.264 USD/tấn. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Hoài Thu/TTXVN

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE US (New York) cùng xu hướng giảm, nhưng mức giảm nhẹ. Giá cà phê Arabica giao tháng 5/2024 giảm 0,85 xu Mỹ, xuống 184,85 xu/lb và kỳ hạn giao tháng 7/2024 giảm 0,65 xu, xuống 184 xu/lb (1 lb = 0,4535kg).

Chỉ số USD tiếp tục tăng đã kéo hầu hết các thị trường hàng hóa vào vùng đỏ. Thị trường cà phê cũng không ngoại lệ.

Ngoài ra, báo cáo về  tồn kho ở ICE tăng mạnh cũng góp phần gây sức ép lên thị trường.

Ở trong nước, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 400 – 500 đồng, xuống dao động trong khoảng 94.200 – 94.800 đồng/kg.

Bích Hồng - Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê trong nước tuần qua giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg so với tuần trước, trong bối cảnh các nhà giao dịch hạn chế mua bán và chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới niên vụ 2026-2027.

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách cần gỡ vướng trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Để thu hút FDI, khu công nghiệp cần gắn mặt bằng sản xuất với giao thông, nhà ở và dịch vụ phù hợp. Những yếu tố này sẽ quyết định một địa điểm đầu tư có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống người lao động trong dài hạn hay không.

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Nhà đầu tư FDI quan tâm đến khả năng sử dụng nước, xử lý chất thải và chứng minh tác động môi trường trong chuỗi sản xuất. Việc kết nối doanh nghiệp để tận dụng phụ phẩm có thể trở thành lợi thế của khu công nghiệp, với điều kiện có dữ liệu, hạ tầng phù hợp.

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

  Nhà xưởng, kho xây sẵn giúp nhà đầu tư FDI có thêm lựa chọn, song diện tích thuê mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, duy trì điện nước và kiểm soát chi phí vận hành sẽ quyết định doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng tại khu công nghiệp hay không.