Phố Wall rơi khỏi các mức cao kỷ lục trong phiên 19/4

Trong phiên giao dịch ngày 19/4, các chỉ số trên Phố Wall đều rơi khỏi các mức cao kỷ lục, do hoạt động chốt lời sau khi chỉ số Dow Jones và S&P 500 kết thúc tuần vừa qua ở các mức cao nhất từ trước đến nay.
Chú thích ảnh
Một phiên giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 123,04 điểm, hay 0,36%, xuống 34.077,63 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 lùi 22,21 điểm, hay 0,53%, xuống 4.163,26 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq để mất 137,58 điểm, hay 0,98%, và đóng phiên với 13.914,77 điểm.

Nhìn chung lợi nhuận các doanh nghiệp báo cáo sớm đều vượt kỳ vọng, nhưng giới phân tích cho rằng chứng khoán khó có thể tăng cao hơn nữa. Giới phân tích dự đoán lợi nhuận quý I của các doanh nghiệp tăng 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Refinitiv IBES.

Đáng chú ý, lực cản lớn nhất đối với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq trong phiên này đến từ Tesla, khi cổ phiếu của “ông lớn” này giảm đến 3,4% sau một vụ va chạm xe khiến hai người thiệt mạng.

Sự sụt giảm gần đây trong lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ kỳ hạn 10 năm từ các mức cao nhất trong 14 tháng qua đã giúp các cổ phiếu công nghệ phục hồi nhanh chóng, trong khi các số liệu kinh tế khả quan đã đẩy các chỉ số S&P 500 và Dow Jones lên các mức cao kỷ lục. Trong đó, chỉ số S&P 500 đã liên tục đi lên trong bốn tuần qua, chuỗi tăng điểm dài nhất của chỉ số này kể từ tháng 8/2020.

Tại Việt Nam, sau những “lình xình” của phiên sáng, đến phiên chiều 19/4, lực cầu tăng mạnh giúp thanh khoản tiếp tục tăng cao và VN-Index vượt mốc 1.260 điểm, mốc cao lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, chốt phiên giao dịch ngày 19/4, VN - Index tăng tới 21,87 điểm lên 1.260,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 817,1 triệu đơn vị tương ứng giá trị 19.804,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 197 mã tăng giá, 126 mã giảm giá và 52 mã đứng giá.

HNX - Index tăng 2,64 điểm lên 295,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 158,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 2.797,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 101 mã tăng giá, 117 mã giảm giá và 54 mã đứng ở mốc tham chiếu.

Hà Nội (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.