Chứng khoán sáng 19/4: 'Chật vật' giữ sắc xanh

Thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 19/4 diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Các chỉ số “rung lắc” mạnh và khối ngoại bán ròng. Dù vậy, nhờ dòng tiền nội vẫn “khỏe” đã giúp chỉ số VN - Index và HNX- Index giữ được sắc xanh.
Chú thích ảnh
Cuối phiên sáng 19/4, VN - Index tăng 4,66 điểm lên 1.243,37 điểm. Ảnh minh họa: Hải Yên/ Báo Tin tức

Cuối phiên sáng 19/4, VN - Index tăng 4,66 điểm lên 1.243,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 520,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 11.693 tỷ đồng. Toàn sàn có 226 mã tăng giá, 189 mã giảm giá và 45 mã đứng giá.

HNX - Index tăng 0,75 điểm lên 293,86 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 108,47 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 1.979,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 78 mã tăng giá, 126 mã giảm giá và 51 mã đứng giá.

Chỉ số UPCOM - Index giảm 0,18 điểm xuống 81,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 40,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 503 tỷ đồng. Toàn sàn có 114 mã tăng giá, 140 mã giảm giá và 56 mã đứng giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có 16 mã tăng giá, trong khi có 12 mã giảm giá. Các mã tăng giá tiêu biểu như PDR tăng 6,8%, KDH tăng 5,7%, MSN tăng 4,7%, PNJ tăng 2,9%, VHM tăng 2,2%, TCH tăng 2%...

Ở chiều giảm giá, VRE giảm mạnh nhất ở mức 1,8%, tiếp đến là VNM giảm 1,2%. Các mã ở chiều giảm giá còn lại có mức giảm nhẹ, đều dưới 1%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Theo đó ở chiều tăng giá, SHB tăng 3,1%, 3 mã là EIB, STB và LPB đều tăng 1,1%... Ở chiều giảm giá, VBB có mức giảm mạnh nhất 2,6%, tiếp đến là PGB giảm 1,2%. Các mã còn lại như VCB, CTG, TCB, OCB... có mức giảm nhẹ dưới 1%.

Tương tự như nhóm cổ phiếu ngân hàng, các mã cổ phiếu chứng khoán có diễn biến trái chiều. Ở chiều tăng giá có HCM tăng 1,6%, PSI tăng 1,2%, SHS tăng 0,3%... Trong khi đó, VND giảm 1,6%, MBS giảm 1,2%, VDS giảm 1%, VCI giảm 0,6%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn ngập trong sắc đỏ. Cụ thể, PVC giảm 3,6%, PVB giảm 2,9%, BSR giảm 1,8%, PVS giảm 1,7%, PVD giảm 0,9%...

Khối ngoại bán ròng khá mạnh trong phiên sáng nay. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 291,31 tỷ đồng trên HOSE, 5,41 tỷ đồng trên HNX và chỉ mua ròng nhẹ 3,18 tỷ đồng trên UPCOM.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm cũng nằm trong xu hướng chung của các thị trường chứng khoán tại châu Á.

Sáng 19/4, hầu hết thị trường châu Á tăng điểm gần mức cao nhất trong 1 tuần rưỡi do kỳ vọng vào các chính sách tiền tệ của các nước và tiến triển trong việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19.

Mở cửa phiên giao dịch này chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,05% lên 29.698 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,03% lên 3.427,55 điểm. Còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,03% xuống 28.960,13 điểm.

Thị trường chứng khoán Australia cũng tăng điểm 0,25%, trong khi chỉ số chứng khoán của New Zealand và chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,4%.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.