Giá vàng châu Á đi lên trong phiên chiều 22/2

Giá vàng châu Á tăng trong phiên chiều 22/2 sau khi chạm mức thấp của hơn 7 tháng trong phiên trước đó, nhờ đồng USD suy yếu làm giảm bớt sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng lên.
Chú thích ảnh
Vàng được giới thiệu tại một cửa hàng kim hoàn của Chopard gần Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 33 phút (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 1.791,50 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 2/7 là 1.759,29 USD/ounce hôm 19/2. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,6% lên 1.787,70 USD/ounce.

Đồng USD được giao dịch ở mức thấp của nhiều năm so với đồng bảng Anh và các đồng tiền khác trong phiên 22/2, tuy nhiên lợi suất trái phiếu Mỹ đã chạm mức cao của gần một năm, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng.  

Bên cạnh gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 USD của Mỹ dự kiến sẽ được thông qua vào cuối tuần này, giới đầu tư đang chờ đợi phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell về Báo cáo tiền tệ bán thường niên trước Quốc hội bắt đầu từ ngày 23/2.

Nhà kinh tế Howie Lee thuộc Ngân hàng OCBC cho biết lợi suất trái phiếu tăng sẽ là yếu tố cản trở chính đối với vàng hiện nay, tuy nhiên nếu ông Powell “bóng gió” về bất kỳ động thái ôn hòa nào hoặc nhận định lợi suất hiện quá cao để tiếp tục đà phục hồi kinh tế… thì giá vàng có thể tăng trở lại.

Ngoài ra, đồng USD thấp có thể giúp ổn định giá vàng trong giai đoạn này nhưng không làm xoay chuyển xu hướng chung.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 27,38 USD/ounce, giá bạch kim giao ngay 0,2% lên 1.276,92 USD/ounce, còn giá palladium tăng 1% lên 2.403,08 USD/ounce sau khi chạm mức cao của một tháng là 2.431,50 USD/ounce.

Tại Việt Nam, lúc 15 giờ 11 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 55,75 - 56,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Minh Hằng (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.