Giá dầu châu Á biến động nhẹ trong phiên chiều 12/8

Giá dầu tại thị trường châu Á giảm trong phiên chiều 12/8 sau khi Mỹ kêu gọi các nhà sản xuất dầu chủ chốt tăng sản lượng khiến thị trường thêm lo ngại về nguồn cung khi các nền kinh tế nới lỏng biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Nhân viên bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Tại thị trường châu Á, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 17 xu Mỹ (0,2%) xuống 71,27 USD/thùng vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 12/8 (theo giờ Việt Nam). Trước đó, cũng trong phiên này, giá dầu Brent có lúc ở mức 71,69 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng giảm 23 xu Mỹ (0,3%) xuống 69,02 USD/thùng. Trước đó, cũng trong phiên này, giá dầu WTI có lúc ở mức 69,51 USD/thùng.

Edward Moya, nhà phân tích cấp cao của công ty dịch vụ tài chính OANDA (Canada) cho biết, giá dầu thô đang đi xuống xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, tăng sản lượng dầu thô để hạn chế giá xăng dầu đang tăng.

Hồi tháng 7/2021, OPEC+ tuyên bố 23 thành viên của nhóm nhất trí từ tháng 8 - 12/2021 sẽ cung cấp cho thị trường thêm 2 triệu thùng/ngày, tức là hàng tháng tăng sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày. OPEC+ sẽ "đánh giá các diễn biến thị trường" vào tháng 12 tới. OPEC+ cũng nhất trí kéo dài thỏa thuận nới lỏng cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm 2022, thay vì đến tháng 4/2022 như kế hoạch trước đó.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Sáng 8/10/2026, tại Hà Nội, Báo Tài chính – Đầu tư đã tổ chức Tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu”, với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng các chuyên gia kinh tế.

Nâng năng lực xuất khẩu số, đưa hàng Việt ra thị trường toàn cầu

Nâng năng lực xuất khẩu số, đưa hàng Việt ra thị trường toàn cầu

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới đã trở thành xu hướng phát triển quan trọng của thương mại toàn cầu. Đối với Việt Nam, TMĐT đã tạo ra cơ hội xuất khẩu mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

AI hỗ trợ người mua tìm sản phẩm theo nhu cầu, so sánh giá và tham khảo đánh giá. Ảnh tạo bằng AI, giao diện và giá mang tính minh họa.

Người tiêu dùng thông thái đang ‘điều hướng’ thương mại điện tử

Sau hơn 10 năm phát triển, thị trường thương mại điện tử (TMĐT) không chỉ tăng trưởng nhờ mở rộng số lượng người mua hàng trên nền tảng mà còn phụ thuộc vào việc hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm tự tin hơn, có khả năng đánh giá tốt hơn và ra quyết định hiệu quả hơn.