Giá dầu thế giới tăng hơn 2%

Trong phiên giao dịch ngày 10/8, giá dầu thế giới tăng hơn 2% trước những dấu hiệu cho thấy nhu cầu nhiên liệu ở Mỹ cải thiện dù số ca mắc COVID-19 tăng mạnh.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một cơ sở khai thác dầu ở Basra, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,59 USD, hay 2,3%, lên 70,63 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,81 USD, hay 2,7%, và đóng phiên ở mức 68,29 USD/thùng.

Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta đã đẩy số ca mắc COVID-19 và số người phải nằm viện lên mức cao nhất trong sáu tháng qua. Thế nhưng, Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho rằng tăng trưởng việc làm và hoạt động đi lại gia tăng đã thúc đẩy lượng xăng tiêu thụ kể từ đầu năm 2021 tính đến nay.

Lượng xăng tiêu thụ ở Mỹ được dự đoán trung bình ở mức 8,8 triệu thùng/ngày trong năm 2021, cao hơn mức 8 triệu thùng/ngày trong năm 2020. Dù vậy, EIA dự đoán con số này sẽ vẫn thấp hơn mức tiêu thụ của năm 2019 đến hết năm 2022 do số người làm việc từ xa gia tăng.

Theo một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh), lượng dự trữ dầu thô, xăng và các sản phẩm dầu khác của Mỹ có thể đã giảm xuống trong tuần trước. Trong đó, lượng xăng dự trữ được dự đoán giảm tuần thứ tư liên tiếp.

Bên cạnh đó, hai nguồn tin trên thị trường dẫn số liệu ngày 10/8 của Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho biết còn lượng dầu thô dự trữ giảm 816.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 6/8.

Thượng viện Mỹ ngày 10/8 đã thông qua dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD. Giới phân tích cho rằng nếu được ban hành, chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất của nước Mỹ trong hàng chục năm qua này sẽ thúc đẩy nền kinh tế và cả nhu cầu đối với các sản phẩm dầu.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.