Chứng khoán Âu-Mỹ giảm điểm phiên 16/7

Các thị trường chứng khoán ở Mỹ và châu Âu giảm điểm trong phiên giao dịch 16/7 sau khi Mỹ công bố các số liệu kinh tế trái chiều và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde kêu gọi các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng đạt được nhất trí về kế hoạch phục hồi quy mô lớn.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/ TTXVN

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 16/7, tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống còn 26.734,71 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,3% xuống 3.215,57 điểm và chỉ số Nasdaq của thị trường New York (Mỹ) giảm 0,7% xuống còn 10.473,83 điểm.

Còn tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) giảm 0,7% xuống 6.250,69 điểm, còn chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) để mất 0,4% xuống còn 12.874,97 điểm. Chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) hạ 0,5% xuống 5.085,28 điểm. Chỉ số Euro Stoxx 50 giảm 0,4% xuống còn 3.365,35 điểm.

Các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu chứng kiến phiên giảm điểm trong bối cảnh bang Bihar của Ấn Độ với 125 triệu dân đã áp dụng lệnh phong tỏa do dịch COVID-19, trong khi tình hình dịch bệnh tiếp tục xấu đi tại Mỹ với 67.632 ca mắc COVID-19 mới chỉ trong 24 giờ trước đó. Số lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ trong tuần qua là 1,3 triệu, ít thay đổi so với tuần trước đó và vẫn là một trong những mức cao kỷ lục. Trong khi đó, doanh số bán lẻ của Mỹ tiếp tục tăng trong 6/2020.

Trong khi đó, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết mặc dù các hoạt động kinh tế ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) gia tăng trong những tuần gần đây khi lệnh phong tỏa được nới lỏng, song mức bất ổn về tốc độ và quy mô hồi phục kinh tế vẫn còn cao. ECB đã triển khai một loạt biện pháp đặc biệt để ứng phó ảnh hưởng kinh tế của dịch COVID-19, song bà Lagarde vẫn cho rằng chính phủ các nước châu Âu cần chia sẻ gánh nặng với những nỗ lực về chính sách tài khóa để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Các lãnh đạo EU nhóm họp trong hai ngày 17-18/7 tại Brussels (Bỉ) để thào luận về quỹ hỗ trợ kinh tế trị giá 750 tỷ euro nhằm hỗ trợ các nước thành viên EU ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID-19. 

Còn tại thị trường trong nước, vào lúc đóng cửa phiên giao dịch 16/7, chỉ số VN-Index tăng 0,8% lên 876,83 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 0,28% xuống 115,59 điểm.

 Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Hỗ trợ tín dụng để doanh nghiệp phát triển hạ tầng bán lẻ

Hỗ trợ tín dụng để doanh nghiệp phát triển hạ tầng bán lẻ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 4/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2326/QĐ-TTg ngày 21/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược).

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài 1: Nhu cầu phát triển và bài toán điện dư

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài 1: Nhu cầu phát triển và bài toán điện dư

Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra yêu cầu có cơ chế, chính sách ưu đãi hợp lý để phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ năng lượng.