Chứng khoán châu Á ngập sắc đỏ

Ngày 10/7, chứng khoán châu Á đã đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ tăng mạnh gây nên nhiều quan ngại về tình hình dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số chứng khoán tại Tokyo (Nhật Bản) và Hong Kong (Trung Quốc) đã lần lượt giảm ở mức 0,3% và 0,8%. Tương tự, thị trường Sydney và Seoul (Hàn Quốc) lần lượt giảm 0,1% và 0,8%. Thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm mạnh nhất ở mức trên 1%, trong khi các thị trường Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Wellington (New Zealand) và Manila (Philippines) cũng ngập trong sắc đỏ.

Chuyên gia Stephen Innes của AxiCorp nhận định thị trường đang lo ngại trước xu hướng số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trên toàn cầu. Đặc biệt, xu hướng số ca nhiễm tăng vọt tại các bang đông dân của Mỹ gồm Florida, Texas và California trong những ngày qua đã dẫn tới việc tái áp đặt các biện pháp hạn chế. 

Tuy nhiên, các dòng tiền lại đang chảy về những nơi an toàn hơn như lĩnh vực công nghệ, vốn được hưởng lợi từ việc kéo dài các lệnh phong tỏa, qua đó giúp giảm thiểu tác động lên các chỉ số chứng khoán. Nhiều quốc gia cũng đang nới lỏng phong tỏa và đưa ra các gói hỗ trợ quan trọng, giúp tăng niềm hy vọng về sự phục hồi của nền kinh tế. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao cuộc đua vào Nhà Trắng, khi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden công bố kế hoạch thúc đẩy việc làm, tăng trưởng kinh tế trị giá hàng tỷ USD, cũng như tăng thuế doanh nghiệp từ 21%-28%. 

Đây là những nhân tố giúp chỉ số Nasdaq tại Wall Street nhiều lần lập kỷ lục. Chốt phiên giao dịch ngày 9/7, chỉ số Nasdaq đã tăng 0,5% lên 10.547,75 điểm, lần thứ 5 liên tiếp kỷ lục trong các phiên giao dịch vừa qua. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones và  S&P 500 lại lần lượt giảm 1,4% và 0,6% xuống còn 25.706,09 điểm và 3.152,05 điểm. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp không thấy lạc quan hơn khi số lao động Mỹ nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp giảm 99.000 người so với tuần trước xuống còn 1,3 triệu người. Các nhà phân tích cảnh báo rằng con số này vẫn ở mức cao và việc một số bang đóng cửa có thể dẫn đến nhiều việc làm bị cắt giảm.

Theo trang thống kê worldometers.info, Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 với 3.219.999 ca nhiễm và 135.822 ca tử vong. Theo Đại học John Hopkins, Mỹ, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 65.551 ca. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.