Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên 4/2

Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên giao dịch 4/2, với các chỉ số chính đều tăng điểm. Các nhà đầu tư hy vọng quan hệ thương mại Mỹ - Trung sẽ có nhiều tiến triển sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn áp thuế đối với Canada và Mexico.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc trên sàn chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 134,13 điểm (0,30%) lên 44.556,04 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 43,31 điểm (0,72%) lên 6.037,88 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng ấn tượng 262,06 điểm (1,35%) lên 19.654,01 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500 7 lĩnh vực kết thúc phiên tăng điểm. Năng lượng và dịch vụ truyền thông là hai lĩnh vực có mức tăng cao nhất, lần lượt là 2,18% và 1,48%. Trong khi đó, tiện ích và hàng tiêu dùng thiết yếu dẫn đầu nhóm giảm, lần lượt giảm 0,88% và 0,51%.

Các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra cảnh báo rằng thuế quan thương mại có thể gây ra rủi ro lạm phát. Cũng có ý kiến cho rằng việc cắt giảm lãi suất cần thận trọng hơn do những bất ổn về giá cả.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy trong tháng 12/2024, số lượng việc làm của cả nước là 7,6 triệu, thấp hơn so với con số 8 triệu được các nhà kinh tế dự đoán trước đó.

Trong phiên tổng cộng 13,39 tỷ cổ phiếu đã được giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ. Con số này thấp hơn so với mức trung bình 15,53 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần đây.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 4/2 chỉ số VN-Index tăng 11,65 điểm (0,93%) lên mức 1.264,68 điểm. HNX-Index đóng cửa tại mức 226,61 điểm, tăng 3,12 điểm (+1,4%).

Vân Anh/TTXVN (Reuters, THX)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.